Thưởng lãm 36 tác phẩm điêu khắc về chủ đề mùa xuân, đất nước

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đón Xuân Tân Sửu, sáng 28-1, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm điêu khắc 'Mùa xuân đất nước' tại số 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng.

Triển lãm gồm 36 tác phẩm tượng tròn và phù điêu của 29 tác giả thuộc nhiều thế hệ nghệ sĩ tạo hình với cảm hứng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, đất nước. Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh khẳng định, triển lãm thể hiện một nền điêu khắc Việt Nam hiện đại, đa dạng về ngôn ngữ tạo hình, mong muốn đưa đến người xem cái nhìn chân thực, sinh động về vẻ đẹp cuộc sống, con người trên mọi miền đất nước.

Tại triển lãm, người xem được thưởng thức các tác phẩm ca ngợi Đảng, thể hiện tình cảm của quân và dân với Bác Hồ; hình ảnh mùa xuân độc lập, tự do đầu tiên, như "Đảng là mẹ hiền" (Phạm Xuân Thi, 1958), "Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-1969" (Vương Học Báo, 1970), "Xuân 1975" (Trần Tía, 1975), "Nghe lời non nước" (Vũ Ngọc Khôi, 1978), "Bác Hồ đi tìm đường cứu nước" (Diệp Minh Châu, 1985)... Bên cạnh đó, có những tác phẩm mang đến không khí mùa xuân ấn tượng như "Tiếng đàn" (Tạ Quang Bạo, 1941), "Hội chèo thuyền" (Ninh Thị Dền, 1984), "Vũ điệu mùa xuân" (Trần Việt Hà, 2001), "Sức trẻ" (Phạm Ngọc Tuân, 1983)...

Triển lãm "Mùa xuân đất nước" góp phần khơi dậy, bồi đắp niềm tin, niềm tự hào về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và hy vọng về những mùa xuân tươi sáng của đất nước.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 28-2-2021.

Một số tác phẩm trong triển lãm:

"Đảng là mẹ hiền" (Phạm Xuân Thi).

"Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-1969" (Vương Học Báo).

"Hội chèo thuyền" (Ninh Thị Dền).

"Đường cày đảm đang" (Trần Thiết).

An Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/989756/thuong-lam-36-tac-pham-dieu-khac-ve-chu-de-mua-xuan-dat-nuoc