Thương lái lúa gạo bị nghi oan bắt cóc trẻ con

Ông Định đang vốc nắm lúa phơi trên mặt đường lộ và cất tiếng hỏi mua thì ông Quang vô cớ lớn tiếng vặn vẹo 'Tụi mầy vào nhà bắt cóc trẻ con hả ?'. Dứt lời, ông Quang hô hoán kêu gọi người vây chặn ông Định và thương lái khác là bà Hằng…

Liên quan đến nghi án bắt cóc trẻ em tại thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, ngày 20-5, Đại tá Võ Văn Thạnh – Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn khẳng định, kết quả xác minh điều tra cho thấy vụ việc chưa có dấu hiệu của hành vi bắt cóc trẻ em, nhưng một số người dân đã quay video đăng tải trên mạng xã hội cùng những nội dung bình luận khi chưa có căn cứ, tạo ra thông tin thất thiệt, gây xôn xao dự luận ảnh hưởng đến trật tự xã hội ở địa phương.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Hoài Nhơn cho thấy,khoảng 7h30’ sáng 19-5, ông Nguyễn Thái Định (39 tuổi) trú ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) điều khiển xe ô tô 89A-101.84 chở người cùng địa phương là bà Nguyễn Thị Hằng đến nhà bà Lê Thị Kế (48 tuổi) trú ở 595 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn (Bình Định) để liên hệ mua bán lúa, gạo.

Trong hành trình trên quốc lộ 1A qua địa phận huyện Hoài Nhơn, tình cờ nhìn thấy gia đình bà Lê Thị Yến Oanh (26 tuổi) trú ở thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây đang phơi lúa nên Định dừng xe ô tô để bà Hằng vào nhà bà Oanh liên hệ mua lúa khi bà Oanh đang ngồi bên hiên nhà chăm sóc đứa con trai 29 tháng tuổi là Nguyễn Lê Hoàng Khải.

Do bà Oanh không bán lúa nên bà Hằng bước ra phía xe ô tô, nhưng người em chồng của bà Oanh là ông Nguyễn Vinh Quang (36 tuổi) trú ở thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây chặn đầu xe ô tô.

Nhiều người dân vây chặn xe ô tô và ba “nghi can bắt cóc trẻ con”.

Lúc đó ông Định đang vốc nắm lúa phơi trên mặt đường lộ và cất tiếng hỏi mua nhưng ông Quang vô cớ lớn tiếng vặn vẹo “Tụi mầy vào nhà bắt cóc trẻ con hả ?”. Dứt lời, ông Quang dùng đá chèn lốp xe ô tô phía trước rồi hô hoán cho nhiều người đi đường và dân địa phương vây chặn ông Định và bà Hằng.

Trước tình huống đó, ông Định liên lạc điện thoại cho người quen là bà La Thị Trường (53 tuổi) trú ở thôn Cửu Lợi Bắc, xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn để nhờ “giải cứu”. Khoảng 15 phút sau bà Trường đến tận nơi can khuyên nhưng nhiều người dân vẫn vây chặn, trong đó có người lớn tiếng kích động và cho rằng ông Định cùng hai bà Hằng, Trường cấu kết bắt cóc trẻ con.

Cùng lúc đó tổ công tác của Công an huyên Hoài Nhơn và Công an xã Hoài Thanh Tây đến hiện trường mời những người có liên quan về trụ sở UBND xã Hoài Thanh Tây để xác minh nguồn tin tố cáo qua điện thoại của ông Nguyễn Vinh Quang.

Trong khi các điều tra viên Công an huyện Hoài Nhơn đang làm việc, thu thập thông tin, thì gần 500 người dân tụ tập tại trụ sở xã Hoài Thanh Tây lớn tiếng la hét, thậm chí nhiều người xông vào đòi đánh đập ba “nghi can” Định, Hằng, Trường.

Mặc dù tổ công tác của Công an huyện Hoài Nhơn phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể – xã hội xã Hoài Thanh Tây kiên trì giải thích, vận động giải tán nhưng hàng trăm người dân vẫn tụ tập, đe dọa tính mạng những “nghi can bắt cóc trẻ con”.

Đông đảo người dân đến trụ sở UBND xã Hoài Thanh Tây đòi đánh đập ba “nghi can bắt cóc trẻ con”. Ảnh: Nguyễn Văn Chọn.

Nghiêm trọng hơn là khi bà Trường được phép rời khỏi trụ sở xã Hoài Thanh Tây đã bị một số người dân tấn công, đánh đập gây thương tích ở mắt và miệng

Để phòng ngừa tội phạm và ngăn chặn hậu quả xấu có thể xảy ra, 11h trưa cùng ngày, Công an huyện Hoài Nhơn điều xe ô tô đưa ông Định cùng hai bà Hằng, Trường rời khỏi trụ sở UBND xã Hoài Thanh Tây.

Theo tường trình của bà La Thị Trường, ông Nguyễn Thái Định từng là lái xe vận chuyển vi cước cá cho gia đình bà trong những năm trước đây, bà Lê Thị Kế cùng xác nhận bà Nguyễn Thị Hằng là đối tác mua bán lúa, gạo suốt 4 năm qua.

Khẩn trương xác minh thông tin từ Công an thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên), Công an huyện Hoài Nhơn được biết ông Nguyễn Thái Định và bà Nguyễn Thị Hằng hành nghề mua bán lúa, gạo, nhân thân hai người chưa có tiền án, tiền sự.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/thuong-lai-lua-gao-bi-nghi-oan-bat-coc-tre-con-491803/