'Thương hiệu' sức bền, khả năng cơ động

Khi được hỏi về những giá trị mang tính 'thương hiệu' của bộ đội Quân đoàn 4 trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 nói ngay: 'Đó là sức bền và khả năng cơ động linh hoạt. Đặc điểm này không phải là kết quả mang tính nhất thời mà nó được hình thành, phát triển từ bề dày truyền thống của đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra'.

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết lý giải: Quân đoàn 4 còn có tên gọi Binh đoàn Cửu Long, là quân đoàn chủ lực của Bộ Quốc phòng, đảm nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ cơ động chiến đấu ở khu vực Nam Bộ. Đây là địa bàn rộng lớn, địa hình mang tính chất hỗn hợp, bao gồm các đô thị lớn, vùng kinh tế trọng điểm quốc gia, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bằng, rừng núi, vùng ngập nước sông rạch chằng chịt và hệ thống cảng biển rộng khắp. Khi có tình huống chiến đấu, các đơn vị Quân đoàn 4 phải đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, cơ động linh hoạt, hành quân, trú quân thích ứng với mọi điều kiện địa hình, thời tiết.

Đúc kết bài học kinh nghiệm chiến đấu của cha anh, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 4 không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện nghệ thuật tác chiến, phương pháp huấn luyện bộ đội. Trong quá trình huấn luyện, SSCĐ, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ trọng tâm như diễn tập hiệp đồng chiến đấu quân, binh chủng, quân đoàn luôn có sự quan tâm, theo dõi, định hướng, chỉ đạo sâu sát của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu.

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 kiểm tra doanh trại, động viên bộ đội tại Sư đoàn 9. Ảnh: LÊ CẦU

Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn 4 kiểm tra doanh trại, động viên bộ đội tại Sư đoàn 9. Ảnh: LÊ CẦU

Để đáp ứng yêu cầu rèn luyện sức khỏe, sức bền và kỹ năng, khả năng cơ động cho bộ đội trên địa hình hỗn hợp, những năm qua, các đơn vị thuộc Quân đoàn 4 được cấp trên đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện chính quy, từng bước hiện đại. Bên cạnh huấn luyện theo chỉ lệnh của Bộ Tổng Tham mưu, các đơn vị luôn chú trọng xây dựng, triển khai kế hoạch huấn luyện nâng cao, huấn luyện bổ sung, huấn luyện chuyên sâu. Những nội dung mang tính đặc thù, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sát địa bàn, sát thực tế chiến đấu, như: Kỹ năng bơi lội, tổ chức vượt sông, hành quân xa, mang vác nặng, hiệp đồng chiến đấu quân, binh chủng... luôn được tổ chức huấn luyện chu đáo. Hằng năm, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 chỉ đạo, tổ chức luân phiên các đơn vị diễn tập hiệp đồng chiến đấu quân, binh chủng có bắn đạn thật, trong đó có nội dung tổ chức cho các đơn vị cơ giới, bộ binh vượt sông Đồng Nai, sông Sài Gòn trong tình huống chiến đấu. Riêng nội dung huấn luyện, tổ chức diễn tập vượt sông, Quân đoàn 4 luôn là đơn vị điển hình, mẫu mực của toàn quân. Ở tất cả đơn vị thuộc quân đoàn, yêu cầu bắt buộc là phải huấn luyện bảo đảm 100% chiến sĩ thuần thục kỹ thuật bơi vũ trang, có tư duy chiến thuật, kỹ năng vượt sông trong mọi tình huống. Trong diễn tập cuối năm, chặng đường hành quân chiến đấu từ các phân đội về Trường bắn Quốc gia Mây Tào từ 40 đến 50km, qua địa hình hỗn hợp đều được bộ đội hoàn thành theo yêu cầu đặt ra. Kết quả diễn tập hằng năm đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có được “thương hiệu” như trên là niềm tự hào của quân đoàn mang tên 9 dòng sông. Niềm tự hào ấy được xây dựng bằng tinh thần “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”.

THANH KIM TÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thuong-hieu-suc-ben-kha-nang-co-dong-654890