Thương hiệu số 1 toàn cầu: Sức mạnh của Man Utd

Sức hút của Manchester United vẫn không ai có thể sánh kịp cho tới thời điểm hiện tại.

Trong suốt 5 mùa giải đã qua, Man United đã phải chứng kiến lần lượt các đối thủ như Chelsea hay Man City thay phiên nhau vô địch Premier League. Riêng Quỷ đỏ thành Manchester không những lụn bại tại đấu trường trong nước mà họ cũng chỉ là kẻ ngồi ngoài ở giải đấu danh giá số 1 châu Âu, UEFA Champions League.

Man United là thương hiệu số 1 toàn cầu.

Với sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho, tình hình của Man United được cải thiện hơn nhưng thực tế thì thành tích của đội chủ sân Old Trafford cũng không thực sự ấn tượng. Họ vẫn thất bại ở 2 giải đấu quan trọng là Premier League và Champions League. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng, Man United vẫn là đội bóng số 1 thế giới, về mặt sức hút.

Cụ thể, thống kê của Brand Finance khẳng định, Man United chính là CLB có thương hiệu số 1 thế giới trong năm 2018. Thương hiệu Man United phủ sóng rộng khắp năm châu và hầu như không có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo đó, giá trị thương hiệu của Man United rơi vào khoảng 1,357 tỷ bảng.

Trong khi đó, bất chấp giành được 2 chức vô địch Champions League liên tiếp, Real Madrid vẫn ngậm ngùi xếp sau Man United. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha có giá trị thương hiệu vào khoảng 1,127 tỷ bảng. Xếp thứ 3 là đại kình địch Barcelona với giá trị 1,082 tỷ bảng.

Ở các vị trí tiếp theo, 'Gã khổng lồ nước Đức' Bayern Munich chiếm lĩnh ngôi vị thứ 4 với 1,007 tỷ bảng. Nhà tân vương Premier League, Man City được xếp hạng 5 với những thành công to lớn thời gian qua. Thế nhưng, giá trị của Man City chỉ rơi vào khoảng với 953 triệu bảng, kém tận 400 triệu bảng so với đối thủ cùng thành phố Man United.

Real Madrid với những thành công ở Champions League vẫn chịu cảnh xếp sau Quỷ đỏ thành Manchester.

Trong Top 10, những CLB còn lại vinh dự góp mặt lần lượt gồm Liverpool (862 triệu bảng), Chelsea (856 triệu bảng), Arsenal (776 triệu bảng), PSG (654 triệu bảng) và Tottenham (548 triệu bảng).

Cũng từ bảng báo cáo của Brand Finance, quốc gia sở hữu số lượng CĐV Man United đông đảo nhất thế giới đó chính là Ấn Độ. Một điều thú vị là CLB Guangzhou Evergrande đã vượt qua hàng loạt đội bóng sừng sỏ ở châu Âu để trở thành đội bóng có số lượng người hâm mộ nhiều nhất ở Trung Quốc.

Video lối đá của Man United mùa này:

Tiểu Lam

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/thuong-hieu-so-1-toan-cau-suc-manh-cua-man-utd-d444816.html