Thương hiệu quần jeans Levi's trở lại thị trường chứng khoán

Công ty Levi Strauss hy vọng bán được số cổ phần trị giá 587 triệu đô-la Mỹ, khi hãng trở lại thị trường chứng khoán New York sau 30 năm vắng bóng.

Niềm hy vọng này sẽ giúp định giá nhà sản xuất loại quần jeans xanh nổi tiếng ở mức 6,17 tỉ đô-la, và cho hãng vô số tiền mặt để đầu tư vào hàng loạt sản phẩm.

Levi’s đang lưu hành 385,5 triệu cổ phiếu, đặt kỳ vọng sẽ rao bán 36, 7 triệu cổ phần với giá từ 14 đến 16 đô-la/cổ phần trong lần đầu tiên chào bán cổ phiếu cho công chúng (IPO).

Ông Eric Schiffer, tổng giám đốc công ty cổ phần tư nhân Patriarch Organization (ở California) nói: “Việc định giá như vậy là công bằng và như mong đợi. Đây cũng là thời điểm tốt để Levi thực hiện IPO nhờ sự hồi sinh dòng thời trang jeans xanh của thập niên 1980”.

Ông Schiffer thường mua cổ phần của các doanh nghiệp mới, nói ông quan tâm đến việc mua một cổ phần của Levi Strauss khi hãng thực hiện IPO.

Theo Reuters, thương hiệu Levi Strauss đã được lập cách đây 165 năm, đặt trụ sở ở thành phố San Francisco (bang California). Ngày nay, hậu duệ của dòng họ Hass lập hãng giữ 80 % quyền bỏ phiếu trong công ty sau khi thực hiện IPO, sẽ trở thành công ty đại chúng và cổ phiếu của hãng được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán New York với tên LEVI.

 Quần jeans Levi's quay trở lại thị trường chứng khoán - Ảnh : AP

Quần jeans Levi's quay trở lại thị trường chứng khoán - Ảnh : AP

Levi Strauss thuộc nhóm công ty thực hiện IPO trong năm nay, gồm các công ty “đi xe chung” Uber, Lyft, ứng dụng tải ảnh Pinterest, nhà cung cấp nhà cho thuê Airbnb. Ông Schiffer nói, so với các công ty công nghệ như Uber, Airbnb, các nhà đầu tư xem Levi Strauss giống như một cuộc chơi ngắn hạn, do xu hướng thường xuyên thay đổi của ngành thời trang.

Levi Strauss thực hiện IPO vào lúc nhu cầu mặc quần jeans denim tăng, nhờ các kiểu thời trang mới như jeans hông cao, jeans sọc. Các đối thủ nhỏ American Eagle Outfitters và Abercrombie & Fitch tuần rồi đều báo doanh số bán tăng.

Tuy nhiên, Levi’s có mục tiêu trở thành nhà thời trang hàng đầu thế giới cho cả nam giới và phụ nữ. Để thu hút người mua sắm trẻ, Levi’s dự tính mở rộng các tiệm may, để khách hàng tùy chỉnh và đặt các thiết kế của riêng họ lên quần jeans và áo phông thương hiệu của hãng.

Levi Strauss cũng bán giày, thắt lưng, ví, đã báo cáo doanh thu thuần hàng năm 5,6 tỉ đô-la trong năm 2018.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/thuong-hieu-quan-jeans-levi-s-tro-lai-thi-truong-chung-khoan-159556.html