'Thương hiệu Kenya' thâu tóm giải Marathon quốc tế

Bốn VĐV Kenya, quê hương sản sinh ra những nhà Marathon lừng danh đã chiếm ngôi nhất và nhì ở hạng mục giá trị nhất của giải.

Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank 2017 đã kết thúc trong sự phấn khích và vui vẻ ở nhiều hạng mục từ marathon, bán Marathon, hệ phong trào và các lứa tuổi. Tuy nhiên ở “hạng mục” nam cự ly Marathon vẫn là nội dung nổi cộm nhất…Và không ai khác hơn lại là “thương hiệu Kenya” đã giật giải.

Đất nước châu Phi này vốn là quê hương sản sinh những nhà vô địch Olympic, vô địch thế giới các giải chuyên nghiệp mạnh nhất và uy tín nhất thế giới. Bốn VĐV của Kenya chiếm ngôi nhất và nhì giải này ở hai nội dung nam và nữ.

Các VĐV chạy qua UBND TP.

Tại giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank vừa kết thúc thì VĐV Keter Peter của Kenya đã về nhất ở hạng mục Marathon nam (42,5kg) trong thời gian 2 giờ 28 phút 47 giây. Á quân là Birgen Geoffrey (2 giờ 35 phút 46 giây), hạng ba thuộc về Đỗ Quốc Luật (2 giờ 43 phút 59 giây).

Ở nữ hạng Marathon, ngôi quán quân thuộc về Rotich Jane, người Kenya (3 giờ, 02 phút 34 giây), á quân: Kigen Karoline, người Kenya (3 giờ 15 phút, 05 giây). Hạng ba thuộc về Nguyễn Chi (3 giờ 22 phút 04 giây).

Ở vạch xuất phát hạng mục Marathon 42,5km

Ở nội dung bán Marathon (22km) ngôi nhất thuộc về Lê Tấn Hi (1 giờ 21 phút 04 giây), ngôi á quân thuộc về Roux Freddy (1 giờ 25 phút 26 giây), hạng ba thuộc về Push Simon (1 giờ 35 phút 41 giây). Ở hạng mục nữ với ngôi vô địch thuộc về Kuln Geraldine (1 giờ 38 phút 07 giây), á quân Pageau Nathalie (1 giờ 46 phút, 39 giây), hạng ba: Valentina Sarah (1 giờ 53 phút 18 giây)

Ở nội dung 10km, ngôi quán quân thuộc về Phạm Ngọc Phan (39 phút 52 giây), á quân Sesemann Robert (44 phút 33 giây), hạng ba thuộc về Berger Maik (45 phút 42 giây)…

Ở Giải Marathon Việt Nam mở rộng, Đỗ Quốc Luật về nhất (2 giờ 43 phút, 59 giây), Nữ thuộc về Nguyễn Chi (3 giờ 22 phút 04 giây).

Giải nhóm tuổi 18 đến 29 với ngôi vô địch thuộc về Vũ Văn Sơn (nam) và Lê Yến Linh (nữ).

Giải nhóm tuổi từ 30 đến 39 ở nam ngôi vô địch thuộc về Nguyễn Văn Long, nữ thuộc về Coonery Eilis.

Giải theo nhóm tuổi 40 đến 49, ngôi vô địch nam thuộc về Hara Sota, còn nữ thuộc về Veronique Thuere.

Giải theo nhóm tuổi 50 đến 59 ngôi vô địch nam thuộc về Huỳnh Thế Phong, nữ thuộc về Saffrahn Christa.

Giải nhóm tuổi từ 60 đến 69 thuộc về Luzinaud Dominique.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/thuong-hieu-kenya-thau-tom-giai-marathon-quoc-te-741944.html