'Thương hiệu' 8394

Hôm nay (8-12) Công an TP Đà Nẵng sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 8394 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Nhìn nhận một cách thấu đáo, công tác tuần tra 8394 đã và đang dần trở thành "thương hiệu" riêng của Đà Nẵng với nhiều mô hình, kết quả nổi bật về phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân và du khách…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiểm tra đột xuất lực lượng tuần tra 8394 làm nhiệm vụ đêm đầu tháng 12-2018.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiểm tra đột xuất lực lượng tuần tra 8394 làm nhiệm vụ đêm đầu tháng 12-2018.

Một góc nhìn 8394

8394 là mô hình có sự phối hợp giữa các lực lượng tuần tra, trong đó cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp chỉ đạo, lực lượng Công an làm chủ công, phối hợp với các lực lượng dân quân thường trực, bảo vệ dân phố), Biên phòng, Kiểm lâm tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Đại tá Phan Ngọc Truyền- Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) Công an TP Đà Nẵng nhìn nhận: Thực hiện Quyết định này, 56 xã phường toàn TP đã thực hiện rất hiệu quả, trong đó có 10 xã phường dẫn đầu, như: P. Phước Mỹ, Thọ Quang (Q. Sơn Trà), Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu), Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu), P. Hòa Khê, Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê)… "Thông qua tuần tra, không chỉ tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản mà còn ngăn chặn, giải quyết hiệu quả hàng ngàn vụ việc liên quan đến ANTT tại cơ sở", Đại tá Truyền nhìn nhận.

Ghi nhận công việc thầm lặng này, 3 năm qua, chúng tôi đã theo chân các tổ tuần tra rất nhiều địa phương. Ngày và đêm, những bước chân của các tổ tuần tra 8394 miệt mài khắp mọi ngả đường, kiệt hẻm. Mới đây nhất, đêm 4-12, chúng tôi cùng lực lượng 8394 P. Phước Mỹ lên đường tuần tra. Trước giờ lên đường, lãnh đạo UBND, CAP căn dặn các thành viên 2 tổ tuần tra phải tuyệt đối tỉnh táo và kiên quyết với kẻ xấu. Quan trọng là phải tuần tra khép kín địa bàn, giữ gìn tài sản cho nhân dân. Tại các kiệt hẻm, hàng chục trường hợp mất cảnh giác, từ quên đóng cửa cổng, để mô-tô ngoài hiên được lực lượng tuần tra gõ cửa nhắc nhở.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, tại nhiều kiệt của đường Tô Hiến Thành, Thạch Lam, Hà Bổng…, từ việc lưu ý nhiều người dân không chủ quan, mất cảnh giác, đến nhắc nhở những nhóm thanh niên chơi đêm, uống rượu bia bên hè phố, tất cả đều được tổ tuần tra giải quyết, nhắc nhở. Gần nửa đêm, đang trên đường tuần tuyến Võ Nguyên Giáp, tổ tuần tra nghe từ xa có tiếng la "cứu tôi bà con ơi, họ đánh người", lập tức các thành viên nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, lực lượng tuần tra phát hiện một người nước ngoài (sau này xác định tên Chudeeigh Jerramd, quốc tịch Úc) đang hành hung ông Trần Văn Sơn, bảo vệ nhà hàng Mỹ Hạnh, trên mặt ông Sơn máu me be bét. Lập tức, Thượng úy Phan Văn Đức cùng lực lượng tuần tra yêu cầu ông Chudeeigh Jerramd về trụ sở làm việc. Ông Chudeeigh Jerramd thừa nhận, do uống quá chén nên đã vô cớ gây gổ, đánh ông Sơn. Vụ việc đã được CAP lập biên bản sau đó phối hợp với Đội An ninh CAQ Sơn Trà xử lý hành chính…

Theo Trung tá Nguyễn Văn Tri- Trưởng CAP Phước Mỹ (Q. Sơn Trà), qua 3 năm thực hiện Quyết định 8394, lực lượng tuần tra đã giải quyết hàng trăm vụ việc lớn nhỏ. Cụ thể, đã tổ chức được hơn 2.000 ca tuần tra với 11.812 lượt người tham gia, các tổ tuần tra đã bắt được 11 vụ với 15 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 vụ 8 đối tượng đánh bạc, ngăn chặn 133 vụ gây rối trật tự công cộng, bắt 6 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, lực lượng tuần tra còn giải quyết nhiều vụ cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và tham gia bảo vệ hiện trường hàng chục vụ tai nạn giao thông cùng hàng ngàn trường hợp chủ quan mất cảnh giác khi để tài sản làm mồi cho kẻ gian. Đặc biệt, lực lượng tuần tra còn hỗ trợ đắc lực trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối các điểm bầu cử, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 và các lễ hội tầm cỡ quốc tế tổ chức tại Công viên Biển Đông… "Cách làm của Phước Mỹ không chỉ ban đêm mà buổi ngày cũng đều có lực lượng tuần tra ở các vùng giáp ranh và trên bãi biển. Bởi nơi đây là điểm hẹn của mùa du lịch và là yêu cầu chính trị của địa phương phải đảm bảo ANTT, an toàn tính mạng cũng như tài sản của người dân và du khách đến tham quan", Trung tá Nguyễn Văn Tri cho biết.

Tổ tuần tra 8394 P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) trên đường làm nhiệm vụ.

Thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Phước Mỹ chỉ là một điển hình. Theo Đại tá Truyền, trong 3 năm qua, lực lượng tuần tra 8394 của 56 xã phường đã gặt hái được rất nhiều thành quả, trong đó có những vụ việc để lại ấn tượng đậm nét trong lòng nhân dân. Điển hình như giữa đêm 3-11-2018, tổ tuần tra 8394 P. Hòa Thuận Tây (Q. Hải Châu) do Đại úy Lê Tất Thành làm tổ trưởng trên đường làm nhiệm vụ đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ- Nguyễn Khoái đã phát hiện một ví cầm tay bị rơi bên đường, trong ví có 1 điện thoại iphone 8 plus và 20 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Đức Mạnh (1988). Đại úy Thành tìm cách liên lạc với anh Mạnh trao trả lại tài sản.

Cũng qua 3 năm thực hiện Quyết định 8394, toàn địa bàn Đà Nẵng đã tổ chức được 109.031 ca tuần tra từ phố, kiệt hẻm của quận trung tâm đến đường liên xã vùng ven với gần 655.000 lượt người tham gia. Kết quả, phát hiện bắt giữ 1 đối tượng giết người, 268 vụ/440 đối tượng trộm cắp tài sản, 14 vụ/22 đối tượng cướp, cướp giật, bắt giữ 35 vụ/61 đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 1.758 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện bắt giữ và xử lý hàng trăm vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bạo lực gia đình, đánh bạc; tham gia nhắc nhở 56.157 trường hợp mất cảnh giác khi đi ngủ không đóng cổng cửa, 4.959 trường hợp để xe khuất tầm nhìn, không có người trông coi, ngăn chặn 2.870 vụ đánh nhau, gây rối ANTT, giải tán 91.338 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, uống rượu bia nơi công cộng gây mất ANTT, tạm giữ 479 xe máy vô chủ tiến hành xác minh trả lại chủ sở hữu và bảo vệ hiện trường hàng ngàn vụ TNGT…

Đúng là có tham gia tuần tra với lực lượng 8394 mới thấy rõ tinh thần vì nhân dân phục vụ của mỗi thành viên trong các tổ. Có những thành viên là lực lượng bảo vệ dân phố, dù đã ở tuổi hơn 50, thậm chí trên 60 vẫn hăng say tham gia tuần tra. Ông Dương Văn Lượm (P. Phước Mỹ) bộc bạch: "Tôi đã tham gia lực lượng bảo vệ dân phố hơn 20 năm rồi. Nay thấy sức khỏe vẫn còn nên tiếp tục xin tham gia. Mỗi lần giải quyết một vụ gây rối, bắt được vụ trộm cắp hay nhắc nhở bà con cảnh giác với tài sản, lòng vui lắm". Chính những người lớn tuổi vẫn hăng say bảo vệ ANTT như cụ Lượm mà đầu tháng 12 mới đây trong chuyến kiểm tra đột xuất tại các địa phương, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đánh giá: "Qua nhiều lần kiểm tra, tôi thấy lực lượng tuần tra 8394 xuất hiện rất khí thế, quyết tâm tham gia bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, từ giải quyết những vụ trộm, cướp, ma túy, đánh lộn đến tham gia bảo vệ hiện trường vụ án, hòa giải ở cơ sở. Không ai khác, họ chính là tai mắt của người dân tham gia bảo vệ ANTT và khiến các đối tượng xấu phải chùn chân, ít xuất hiện hơn. Tôi cho rằng, sự vào cuộc của lực lượng tuần tra 8394 đã tạo được thế trận an ninh nhân dân rất vững chắc trong công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. Việc làm của lực lượng này cũng thể hiện rất rõ ý chí của chính quyền, nguyện vọng của mỗi người dân đang kỳ vọng vào lực lượng này. Thời gian đến, lãnh đạo TP cũng sẽ đầu tư hơn để duy trì hình ảnh, "thương hiệu" riêng mà TP đã tạo dựng, góp phần giữ vững chắc thế trận an ninh cho địa phương".

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_199300_-thuong-hieu-8394.aspx