Thượng Hải đóng cửa trường học vô thời hạn, dạy qua mạng từ tháng 3

Trường học ở mọi cấp tại Thượng Hải sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, trong khi học sinh tiểu học và trung học sẽ bắt đầu học qua mạng từ 2/3.

Các trường học ở Thượng Hải sẽ đóng cửa vô thời hạn và bắt đầu dạy qua mạng từ tháng 3 để đảm bảo sự an toàn của học sinh và giáo viên trong lúc dịch virus corona vẫn chưa được kiểm soát, theo cơ quan quản lý giáo dục.

Trước đó, Ủy ban Giáo dục Thượng Hải thông báo mọi trường học tại thành phố, từ mẫu giáo đến đại học, sẽ tiếp tục đóng cửa đến hết tháng 2.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 18/2, ông Lục Tịnh, giám đốc ủy ban, nói quyết định mới được đưa ra dựa trên diễn biến của dịch bệnh, theo Shine, ấn phẩm điện tử thuộc báo Shanghai Daily.

 Các trường học ở Thượng Hải sẽ đóng cửa vô thời hạn vì dịch bệnh. Ảnh: Reuters.

Các trường học ở Thượng Hải sẽ đóng cửa vô thời hạn vì dịch bệnh. Ảnh: Reuters.

Ông nói các trường tiểu học và trung học sẽ bắt đầu dạy trực tuyến từ ngày 2/3 và học sinh không cần đến trường. Ngày học sinh, sinh viên trở lại trường sẽ được thông báo sau.

Ông Lục cũng cho biết các nhà trẻ và cơ sở dạy nghề không được hoạt động trong thời gian dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 17/2, Thượng Hải có tổng cộng 333 ca nhiễm với 1 ca tử vong. Trong số các bệnh nhân, 110 người đến từ các địa phương khác.

Trên toàn Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm đến lên đến hơn 72.000, với hơn 1.800 ca tử vong, chủ yếu tập trung tại tỉnh Hồ Bắc.

Thượng Hải là một trong 4 thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, trung tâm tài chính quốc tế, với lực lượng lao động nhập cư chiếm tỷ lệ lớn.

Cuộc sống lạc quan trong cảnh dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc Sự lạc quan và tinh thần sống tích cực của các bệnh nhân lan truyền trên mạng xã hội đã giúp nhiều người có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thuong-hai-dong-cua-truong-hoc-vo-thoi-han-day-qua-mang-tu-thang-3-post1048480.html