Thượng Hải đóng cửa phòng nghiên cứu chia sẻ bộ gen Covid-19

Phòng thí nghiệm Thượng Hải, nơi công bố trình tự gen của virus corona chủng mới bị đóng cửa và ngừng hoạt động.

Theo SCMP, phòng thí nghiệm tại Trung tâm y tế lâm sàng công Thượng Hải được lệnh đóng cửa để cải chính vào ngày 12/1, một ngày sau khi nhóm nghiên cứu của giáo sư Zhang Yongzhen công bố trình tự bộ gen của chủng virus mới trên các nền tảng mở.

"Trung tâm không đưa ra bất kỳ lý do cụ thể nào về việc đóng cửa phòng thí nghiệm để cải chính. Chúng tôi đã gửi 4 báo cáo xin mở lại (phòng thí nghiệm) nhưng chưa nhận được bất cứ phản hồi nào. Việc đóng cửa ảnh hưởng lớn tới các nhà khoa học và các nhà nghiên cứu khi họ phải chạy đua với thời gian để tìm ra cách kiểm soát dịch", một nguồn tin của SCMP cho hay.

Việc nhóm nghiên cứu Trung Quốc cung cấp trình tự bộ gen giúp ích rất nhiều trong việc tìm hiểu về chủng virus mới cũng như việc tìm ra vaccine. (Ảnh: SCMP)

Việc nhóm nghiên cứu Trung Quốc cung cấp trình tự bộ gen giúp ích rất nhiều trong việc tìm hiểu về chủng virus mới cũng như việc tìm ra vaccine. (Ảnh: SCMP)

Phòng thí nghiệm Thượng Hải là một cơ sở an toàn sinh học cấp ba, cấp 2 trong thang 4 cấp của Trung Quốc. Cơ sở này vượt qua đợt đánh giá hàng năm của Cơ quan kiểm định chất lượng quốc gia Trung Quốc hôm 5/1.

Không rõ quyết định đóng cửa có liên quan với thông tin về trình tự bộ gen mà phòng thí nghiệm này công bố hay không.

Ủy ban Y tế Thượng Hải, cơ quan ban hành lệnh đóng cửa từ chối bình luận về vấn đề.

Nhóm của ông Zhang phân lập và hoàn thành nghiên cứu về trình tự bộ gen vào ngày 5/1, 2 ngày trước khi Trung Quốc đưa ra tuyên bố chính thức về dịch viêm phổi cấp gây ra do một chủng virus corona mới.

Trung tâm Y tế lâm sàng Thưọng Hải cùng ngày gửi thông tin này cho Ủy ban Y tế Quốc gia và khuyến nghị các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các nơi công cộng.

Nhóm nghiên cứu công khai phát hiện của họ vào ngày 11/1 sau khi nhận thấy chính quyền không có hành động rõ ràng trong việc cảnh báo công chúng về chủng virus mới, theo SCMP. Dữ liệu này được chia sẻ trên virological.org, một nền tảng mở để thảo luận và GenBank, một kho lưu trữ dữ liệu truy cập mở cho phép nhà nghiên cứu được hoan nghênh tải xuống, chia sẻ, sử dụng và phân tích dữ liệu.

Vào thời điểm đó, giới chức Trung Quốc thông báo rằng không có ca nhiễm bệnh nào được báo cáo tại Vũ Hán kể từ ngày 3/1 và không có bằng chứng về sự lây truyền từ người sang người.

Tời ngày 3/2, nghiên cứu của ông Zhang và các đồng nghiệp được công bố trên tạp chí khoa học Nature. Nghiên cứu cho biết mẫu virus được thu thập từ các bệnh nhân có triệu chứng sốt, chóng mặt và ho và được đưa vào bệnh viện Vũ Hán hôm 26/12.

Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới khẳng định việc nhóm nghiên cứu Trung Quốc cung cấp trình tự bộ gen giúp ích rất nhiều trong việc tìm hiểu về chủng virus mới cũng như việc nghiên cứu điều chế vaccine phòng chống dịch.

Video: Thứ trưởng Iran nhiễm Covid-19 ho, đổ mồ hôi trong họp báo

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/thuong-hai-dong-cua-phong-nghien-cuu-chia-se-bo-gen-covid-19-ar530532.html