Thượng đỉnh Nga-Triều: Chiến thắng của Putin?

Mặc dù Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Triều kết thúc mà không đưa ra bất cứ tuyên bố chung nào, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã một lần nữa thể hiện bản thân là một nhà thiết lập những cầu nối ngoại giao quan trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào ngày 25/4 tại thành phố Vladivostok, Nga.

“Chúng tôi hoan nghênh những bước đi của nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm thiết lập một cuộc đối thoại với Mỹ và bình thường hóa quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên. Lập trường của chúng tôi là không có lựa chọn nào khác ngoài giải pháp hòa bình đối với hạt nhân và các vấn đề khác trong khu vực”, Tổng thống Nga cho biết.

Phát biểu với phóng viên sau hội nghị, ông Putin cho biết sẽ truyền đạt kết quả của cuộc đối thoại tới các lãnh đạo thế giới khác.

Sắp tới, ông Putin sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh. Ông cho biết sẽ thảo luận về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Nga – Triều với các lãnh đạo Trung Quốc.

“Ngày mai tôi sẽ thảo luận với các lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh. Chúng tôi cũng thảo luận thẳng thắn và cởi mở về cuộc gặp hôm nay với nhà lãnh đạo Mỹ. Không có gì cần phải giữ bí mật. Lập trường của nước Nga là luôn minh bạch, không có thuyết âm mưu”, ông Putin nói.

Ông Putin cũng cho biết: “Đích thân ông Kim Jong Un đã yêu cầu chúng tôi thông báo lại với phía Mỹ về lập trường của ông ấy, về những vấn đề liên quan đến những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực”.

CNN nhận định một trong những thông điệp chính của Điện Kremlin sau thượng đỉnh là: nếu Washington muốn giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, điều quan trọng là họ cần nói chuyện với Putin.

Thu Hương - CNN

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/thuong-dinh-nga-trieu-chien-thang-cua-putin-975075.html