Thượng đỉnh Nga-Mỹ: Thụy Sỹ 'tung' lịch trình các cuộc gặp song phương của ông Putin

Ngày 11/6, Chính phủ Thụy Sỹ thông báo các cuộc gặp song phương của giới chức Thụy Sỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva nhân dịp thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Thụy Sỹ thông báo các cuộc gặp song phương của giới chức nước này với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Thụy Sỹ thông báo các cuộc gặp song phương của giới chức nước này với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân thượng đỉnh Nga-Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ, Tổng thống Thụy Sỹ Guy Parmelin và Ngoại trưởng Ignazio Cassis sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Geneva vào ngày 16/6.

Các cuộc gặp song phương nói trên diễn ra nhân dịp hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Putin tại Geneva diễn ra cùng ngày.

Trong các cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Thụy Sỹ và Nga, hai bên sẽ "giải quyết các vấn đề an ninh ở châu Âu và nỗ lực tăng cường cấp độ đa phương (thông qua Hội đồng châu Âu và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu)".

Trọng tâm của cuộc thảo luận trước đó một ngày giữa phái đoàn Thụy Sỹ với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan sẽ là tăng cường bền vững các mối quan hệ kinh tế và hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu.

(theo TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-dinh-nga-my-thuy-sy-tung-lich-trinh-cac-cuoc-gap-song-phuong-cua-ong-putin-148115.html