Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 'diễn ra ngày 12-6'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10-5 cho biết sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12-6.

Trong thông điệp đăng tải trên tài khoản Twitter, ông chủ Nhà Trắng nói sẽ cùng ông Kim Jong-un nỗ lực biến cuộc gặp "được mong đợi" này thành "khoảnh khắc rất đặc biệt cho hòa bình thế giới".

Tại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên này, theo Reuters, ông chủ Nhà Trắng sẽ tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp nói trên: "Chúng tôi hy vọng bán đảo Triều Tiên sẽ phi hạt nhân hóa và có hòa bình lâu dài thông qua hội nghị".

Ông Trump thông báo về cuộc gặp ông Kim Jong-un trên Twitter. Ảnh: Twitter

Trước đó, ông Choi Jae-sung, cựu nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Hàn Quốc, cho biết Singapore được xem là địa điểm tiềm năng nhất để tổ chức hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều Tiên.

Theo ông Choi, hai lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên có thể đến quốc gia Đông Nam Á này vào ngày 12-6 để chuẩn bị cho cuộc gặp.

"Tôi không tưởng tượng ra điều này. Có một số lý do khiến Triều Tiên có thể không chấp nhận Singapore làm nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh nhưng Bình Nhưỡng được cho là đang tiến hành các đánh giá riêng" - cựu nghị sĩ Choi cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 9-5. Ảnh: KCNA

Ông Choi cho rằng hai nhà lãnh đạo nhiều khả năng sẽ thảo luận về phi hạt nhân hóa, vấn đề chuyển hiệp định đình chiến thành một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cựu quan chức này nhìn nhận: "Các cuộc đàm phán sẽ gặp không ít thách thức khi Triều Tiên kêu gọi Mỹ đảm bảo an ninh cho chính quyền mình để đổi lấy việc từ bỏ chương trình hạt nhân".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từ Bình Nhưỡng trở về nước cùng với 3 công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ. Ông Pompeo cũng đã có cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 9-5 để bàn chi tiết về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania ra đón 3 công dân Mỹ. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim về cuộc gặp với Ngoại trưởng Pompeo: "Ông Kim Jong-un cho rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sắp tới sẽ là cuộc gặp lịch sử nằm trong bước đầu tuyệt vời hướng tới việc thúc đẩy diễn biến tích cực trên bán đảo Triều Tiên và tạo dựng một tương lai tốt đẹp".

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Kim xác nhận về cuộc gặp dự kiến với ông chủ Nhà Trắng. Theo KCNA, ông Kim và Ngoại trưởng Pompeo có cuộc thảo luận chi tiết về những vấn đề thực tiễn cho cuộc gặp sắp tới. Ông Kim cũng đạt được sự đồng thuận thỏa đáng về các vấn đề được thảo luận với ông Pompeo.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã gửi lời cám ơn ông Kim vì trả tự do cho 3 công dân Mỹ, đồng thời cho rằng lãnh đạo Triều Tiên muốn đạt được một thỏa thuận phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Donald Trump chào đón các công dân Mỹ được Triều Tiên thả. Ảnh: AP

Xuân Mai (Theo Yonhap, Independent, Reuters)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thuong-dinh-my-trieu-tien-dien-ra-ngay-13-6-20180510173649393.htm