Dịch Covid-19 phức tạp, Australia phong tỏa hơn 15 triệu dân, thắt chặt xuất cảnh

Dù số ca mắc Covid-19 mới ở Australia không tăng mạnh mỗi ngày nhưng để kiểm soát tốc độ lây lan của biến thể Delta, nước này đang phong tỏa hơn 15 triệu người dân sống tại 3 bang lớn nhất của họ. Ngoài ra, Australia cũng thắt chặt hơn với việc xuất cảnh của công dân.

Vào thời điểm hiện tại, ba bang có dân số lớn nhất tại Australia gồm New South Wales, Queensland và Victoria đang áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh Covid-19. Ước tính tổng số người dân đang phải chịu tác động của các lệnh phong tỏa ở các mức độ khác nhau hiện lên đến hơn 15 triệu người, tương đương gần 60% dân số của Australia.

Australia xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Naomi Jellicoe.

Australia xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Naomi Jellicoe.

Lệnh phong tỏa được chính quyền các bang nằm ở bờ Đông của Australia đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Delta vẫn tiếp tục lây lan, đặc biệt là tại New South Wales, với thủ phủ là Sydney và là bang có dân số lớn nhất Australia.

Hôm nay (6/8), New South Wales ghi nhận thêm 291 ca mắc Covid-19 và đây cũng là ngày có số ca bệnh nhiều nhất tính từ đầu đại dịch cho đến nay. Bang này ngày hôm nay cũng có thêm một ca tử vong do Covid-19 và nạn nhân chưa được tiêm vaccine. Như vậy trong đợt bùng phát hiện tại, New South Wales đã ghi nhận 22 ca tử vong, nâng tổng số nạn nhân tử vong do dịch Covid-19 tại bang này lên đến 79 trường hợp.

Trong khi đó, theo bà Gladys Berejiklian, Thủ hiến bang New South Wales, số ca mắc hàng ngày sẽ còn tăng cao trong những ngày sắp tới do người dân vẫn chưa chấp hành triệt để các biện pháp giãn cách xã hội. Ngoài ra, dịch bệnh cũng đang có dấu hiệu lây lan lên các khu vực thuộc phía Bắc của bang.

Còn tại các bang Queensland và Victoria, tuy số ca mắc hàng ngày vẫn ở mức thấp và đa số ca bệnh đều có thể xác định được nguồn lây, nhưng các bang này vẫn áp dụng lệnh phong tỏa với mong muốn sớm có thể dập tắt được dịch bệnh.

Với 10 ca mắc trong cộng đồng ngày hôm nay, chính quyền bang Queensland cho rằng đây là kết quả “rất hứa hẹn” và là căn cứ để xem xét điều chỉnh lệnh phong tỏa sẽ hết hiệu lực vào ngày Chủ nhật này (8/8). Trong khi đó tại Victoria, bang nằm ở phía Đông Nam Australia hôm nay cũng có thêm 6 ca mắc mới và hiện người dân tại đây đang trải qua lần phong tỏa thứ sáu.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, chính quyền Australia và các bang của nước này liên tục kêu gọi người dân, nhất là những người đang ở trong vùng dịch, cần đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 sớm nhất có thể. Giới chức y tế cũng khuyến cáo người dân có thể tiêm bất cứ loại vaccine nào đã được cấp phép, cho dù đó là vaccine Pfizer hay AstraZeneca, để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Chính phủ Australia cũng đang thắt chắt hơn nữa việc cho người dân ra nước ngoài khi gần 40.000 người vẫn đang mắc kẹt ở các nước mà chưa thể quay trở về Australia.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm ngoái, Australia đã không cho phép người dân ra nước ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt và phải được phép của chính phủ. Mặc dù vậy, số liệu của Cơ quan kiểm soát biên giới Australia cho thấy từ tháng 8/2020 đến tháng 4/2021 đã có hơn 110.000 người dân Australia được cấp phép rời khỏi nước này. Trong đó đáng chú ý là nhiều trường hợp chỉ ra nước ngoài trong thời gian ngắn rồi lại quay trở về Australia như gần 17.000 trường hợp trong tháng 4 vừa qua.

Trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân Australia đang mắc kẹt ở nước ngoài mà không thể về nước vì số lượng người về bị hạn chế, việc nhiều người dân ra nước ngoài rồi lại quay trở về Australia trong thời gian ngắn càng gây thêm sức ép đối với nước này. Chính vì vậy, chính phủ Australia đang thắt chặt hơn các quy định để hạn chế người dân ra khỏi đất nước.

Hôm nay Bộ trưởng Tài chính Australia Simon Birmingham cho biết để giảm số lượng người dân Australia mắc kẹt ở nước ngoài trong bối cảnh việc đưa người dân trở về nước gặp nhiều khó khăn, chính phủ nước này đang hạn chế số lượng công dân rời khỏi đất nước.

Theo số liệu thống kê hiện có khoảng 38.000 người dân Australia đang mắc kẹt ở nước ngoài và muốn trở về nước, trong đó có 4.569 người được coi là đang bị tổn thương. Tuy vậy, số người được trở về nước không nhiều do chính phủ hạn chế số lượng này trong lúc cân đối với năng lực cách ly và khả năng kiểm soát dịch ở trong nước.

Vào lúc cao điểm nhất là cuối năm ngoái, số công dân Australia được trở về nước mỗi tuần là 6.500 người. Tuy nhiên số lượng này bắt đầu giảm vào đầu năm nay và hiện chỉ còn 3.035 người/tuần. Việc số lượng người trở về nước bị hạn chế sẽ làm giảm các chuyến bay quốc tế đến Australia và cũng đồng nghĩa với việc giá vé máy bay sẽ tăng chóng mặt.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội hàng không Australia, giá vé máy bay từ London (Anh) đến Sydney (Australia) vào hồi đầu tháng 7 lên tới hơn 43.000 AUD. Số lượng người được về nước đã ít, giá vé máy bay lại cao khiến cho cơ hội trở về Australia của nhiều người càng trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy, chính phủ Australia hy vọng, thắt chặt hơn nữa số lượng người được ra nước ngoài sẽ là một cách hiệu quả để giảm số lượng người muốn quay trở lại đất nước và giảm sức ép cho chính phủ./.

Hữu Tiến, Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dich-covid-19-phuc-tap-australia-phong-toa-hon-15-trieu-dan-that-chat-xuat-canh-880416.vov