Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Tặng vé máy bay, phòng khách sạn cho toàn bộ phóng viên

Vietnam Airlines, Vinpearl cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ dành tặng gói vé máy bay, khách sạn miễn phí cho toàn bộ phóng viên đã đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai: Tặng vé máy bay và phòng khách sạn cho phóng viên. Ảnh: Vietnam Airlines

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai: Tặng vé máy bay và phòng khách sạn cho phóng viên. Ảnh: Vietnam Airlines

Nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai, Vietnam Airlines và Vinpearl phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tặng vé máy bay và phòng khách sạn miễn phí cho các phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế trong thời gian diễn ra hội nghị.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines, Vinpearl cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ dành tặng gói vé máy bay, khách sạn miễn phí cho toàn bộ phóng viên đã đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí quốc tế.

Phóng viên có thể lựa chọn gói vé máy bay nội địa Vietnam Airlines và 2 đêm nghỉ miễn phí tại hệ thống nghỉ dưỡng 5 sao Vinpearl (Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc, Vinpearl Resort & Spa Nha Trang) hoặc chỉ vé máy bay các chặng nội địa.

Mỗi phóng viên có thẻ tác nghiệp báo chí của Bộ Ngoại giao có thể đăng ký 1 gói quà tặng ở quầy Tổng cục Du lịch Việt Nam tại Trung tâm Báo chí quốc tế, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Thông qua việc mời đại diện truyền thông quốc tế từ hàng trăm quốc gia, vùng lãnh thổ trực tiếp trải nghiệm dịch vụ hàng không hàng đầu của Vietnam Airlines; chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam tại những khu nghỉ dưỡng 5 sao hàng đầu của thương hiệu Vinpearl, Tổng cục Du lịch Việt Nam tin tưởng hoạt động này sẽ góp phần quảng bá sâu rộng thế mạnh du lịch của đất nước hình chữ S trên toàn thế giới.

Đây cũng là nỗ lực của Vietnam Airlines và Vinpearl cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam trong việc đẩy mạnh phát triển du lịch và quá trình hội nhập của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam ngày càng được đánh giá là một điểm đến thân thiện, an toàn và hấp dẫn, trở thành điểm đến mới của châu Á.

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, có gần 3.000 phóng viên quốc tế của trên 200 hãng thông tấn đến từ gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ và nhiều cơ quan báo Việt Nam tham gia đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai./.

Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/thuong-dinh-my-trieu-lan-2-tang-ve-may-bay-phong-khach-san-cho-toan-bo-phong-vien/114230.html