Thượng đỉnh Mỹ-Triều: lại gặp nhau tại Bàn Môn Điếm?

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30.4 cho biết có thể cân nhắc chọn làng đình chiến Bàn Môn Điếm làm nơi gặp gỡ nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Nhà Hòa Bình tại Bàn Môn Điếm - Ảnh: Reuters

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018

“Nhiều quốc gia đang được cân nhắc cho cuộc gặp, nhưng Nhà Hòa Bình/Nhà Tự Do ở biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc thì sẽ có tính đại diện, quan trọng và trường tồn hơn lựa chọn một nước thứ ba? Chỉ gợi ý vậy thôi”, chủ nhân Nhà Trắng viết trên Twitter.

Nhà Hòa Bình chính là nơi vừa diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Kim Jong-un hôm 27.4. Trong khi đó, Nhà Tự do là tòa nhà ngay gần đó, đóng vai trò là văn phòng liên lạc hai miền

Trước đó, ông Trump cho biết sẽ gặp ông Kim trong 3 tới 4 tuần nữa. Các địa điểm tiềm năng cũng đã rút xuống còn 2 tới 3 nơi. CBS News dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ Mông Cổ và Singapore đang là 2 "ứng viên" cuối cùng.

Ngọc Mai

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/thuong-dinh-mytrieu-lai-gap-nhau-tai-ban-mon-diem-958071.html