Thượng đỉnh Mỹ - Triều kết thúc sớm hơn kế hoạch, không thỏa thuận nào được ký kết

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có buổi đối thoại xây dựng. Hai bên đã thảo luận nhiều biện pháp liên quan tới việc phi hạt nhân hóa cũng như động lực thúc đẩy kinh tế. Song, chưa có thỏa thuận nào được ký kết tại thời điểm này, theo thông tin mới nhất từ Nhà trắng.

 Hình ảnh Tổng thống Trump rời Metropole Hà Nội - Ảnh: Bloomberg

Hình ảnh Tổng thống Trump rời Metropole Hà Nội - Ảnh: Bloomberg

Theo thông báo mới nhất từ Thư ký Nhà Trắng, tới thời điểm này, chưa có thỏa thuận nào được ký kết, nhưng hai bên sẽ tiếp tục hướng tới các cuộc họp tiếp theo trong tương lai.

Theo kế hoạch, lãnh đạo hai nước Mỹ - Triều sẽ bước vào tiệc trưa tại khách sạn Metropole Hà Nội trước khi ký kết thỏa thuận chung dự kiến diễn ra khoảng 2 giờ chiều. Hai nguyên thủ Mỹ và Triều Tiên được kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận chung mang tính lịch sử tại Hà Nội, trong đó đề cập tới tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Sau đó, Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tiến hành tổ chức họp báo ở khách sạn JW Marriot để công bố kết quả hội nghị trước khi lên máy bay trở về Mỹ trong ngày 28-2.

Song, chỉ khoảng hơn 1 giờ chiều (giờ địa phương) đoàn xe của hai lãnh đạo đã rời khách sạn Metropole Hà Nội mà không có tiệc trưa và ký kết thỏa thuận chung như dự kiến.

Dù trước khi rời Nhà Trắng để tới Việt Nam, ông Trump đã giảm kỳ vọng của mình trong hội nghị thượng đỉnh lần này tại Hà Nội khi cho rằng ông nói không “vội vàng" thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, kết thúc hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 mà không có bất kỳ một thỏa thuận nào đạt được khiến dư luận thêm hoài nghi về tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Các chuyên gia đang cố gắng giải mã vì sao hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, sau nhiều kỳ vọng lại kết thúc sớm như vậy, và liệu rằng sẽ có hội nghị thượng đỉnh lần 3 hay không và thời điểm diễn ra sẽ là khi nào?

Phản ứng lại với diễn biến hội nghị thượng đỉnh không như kỳ vọng, cổ phiếu tại thị trường Châu Á liên tục giảm điểm, đặc biệt tại Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi chịu ảnh hưởng lớn từ các lần thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Nguồn: Bloomberg

Trúc Diễm

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/285761/thuong-dinh-my--trieu-ket-thuc-som-hon-ke-hoach-khong-thoa-thuan-nao-duoc-ky-ket.html