Thượng đỉnh liên Triều lần 3: Hai nhà lãnh đạo đón nhau tại sân bay

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến Bình Nhưỡng để cứu vãn tiến trình phi hạt nhân hóa đang bế tắc giữa Mỹ và Triều Tiên. Thật bất ngờ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra sân bay để đón ông Moon. Hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào buổi chiều để bàn sâu vào các vấn đề gai góc.

Tổng thống Moon rời sân bay quân sự Seoul tại Seongnam, tỉnh Gyeonggi vào khoảng 8h40 (giờ địa phương, 6h40 giờ Việt Nam) sáng 17/9. Chuyên cơ chở ông đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Sunan, Bình Nhưỡng sau đó khoảng 1 giờ. Máy bay chở đoàn Hàn Quốc gồm khoảng 100 quan chức và lãnh đạo những tập đoàn lớn đáp xuống sân bay tại Bình Nhưỡng trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân địa phương cầm cờ thống nhất liên Triều, hoa và loạt đại bác chào mừng.

Hãng tin Yonhap cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra tận sân bay để đón Tổng thống Moon. Em gái nhà lãnh đạo Kim là bà Kim Yo-yong cũng có mặt.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp đón Tổng thống Moon Jae-in cùng Đệ nhất Phu nhân Kim Jung-sook tại sân bay Sunnan. Đi cùng ông Kim còn có phu nhân Ri Sol-ju (Ảnh: AFP)

Phóng viên AFP cho biết người dân Triều Tiên đến dự lễ đón tiếp Tổng thống Moon đều ăn mặc trang trọng, nam mặc vest còn phụ nữ mặc trang phục truyền thống của Triều Tiên. Họ vẫy hoa, cờ Triều Tiên và cờ bán đảo Triều Tiên thống nhất chào đón Tổng thống Moon cùng phu nhân bước xuống từ chuyên cơ. Phía sau đội hình chào mừng là một bảng khẩu hiệu lớn với dòng chữ: "Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Moon Jae-in đến thăm Bình Nhưỡng!".

An ninh tại sân bay Sunan được siết chặt. Hãng tin AFP cho biết các phóng viên quốc tế không được phép đến sân bay đưa tin hay di chuyển quanh thủ đô Bình Nhưỡng trong thời gian lễ đón tiếp diễn ra.

Quang cảnh buổi đón tiếp tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tổng thống Hàn Quốc đã gập người chào, đáp lại sự đón tiếp của người Triều Tiên. Hình ảnh từ truyền hình Hàn Quốc cho thấy hai nhà lãnh đạo, tháp tùng bởi 2 đệ nhất phu nhân, đã ôm nhau thân mật. Sau đó, họ cùng đi đến lễ đón với nghi thức bắn đại bác chào mừng. Tổng thống Moon còn đến bắt tay với nhiều thành viên trong đội hình chào đón khách quý.

Sau đó, cả hai nhà lãnh đạo đi trên 2 chiếc xe riêng biệt rời khỏi sân bay. Ông Moon và các quan chức trong phái đoàn lưu lại nhà khách nhà nước Triều Tiên Paekhwawon.

Cuộc họp chính thức đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra sau tiệc trưa. Theo kế hoạch, Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook đến tham quan một bệnh viện nhi và một nhạc viện tại Bình Nhưỡng. Bà Ri Sol-ju phu nhân của nhà lãnh đạo Kim đi cùng bà Kim Jung-sook.

Lễ đón Tổng thống Moon tại sân bay Sunan có hàng trăm người dân và quân nhân Triều Tiên tham dự (Ảnh: AFP)

Tổng thống Moon có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên Kim Yong-nam. Nhóm lãnh đạo doanh nghiệp Hàn Quốc được tiếp bởi các thành viên nội các Triều Tiên. Buổi trình diễn nghệ thuật chào mừng thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra vào đêm nay.

Theo kế hoạch, sáng 19/9, Tổng thống Moon sẽ họp cùng nhà lãnh đạo Kim thêm 1 lần nữa trước khi trở về nước vào ngày 20/9. Lãnh đạo hai miền bán đảo Triều Tiên có thể sẽ đạt được một thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự tại cuộc gặp thượng đỉnh bắt đầu từ hôm 18/9.

Chuyên cơ của Tổng thống Moon tại sân bay Sunan (Ảnh: Getty)

Giảm căng thẳng quân sự, thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ - Triều và vấn đề các gia đình ly tán sau chiến tranh Triều Tiên nằm trong 3 nội dung chính của chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo.

Đây là lần thứ 3 trong năm 2018 Tổng thống Moon Jae-in gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Thượng đỉnh Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh chiến tranh mậu dịch Mỹ - Trung đang vào giai đoạn 2. Hy vọng sau lần gặp này, hai miền Triều Tiên đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế để nâng cao mức sống cho dân chúng liên Triều.

Kim Thoa

(Theo AFP)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/thuong-dinh-lien-trieu-lan-3-hai-nha-lanh-dao-don-nhau-tai-san-bay-d70292.html