Thượng đỉnh liên Triều: Cầu nối giữa Mỹ và Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc đã lên đường tới Bình Nhưỡng tham gia cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 với mong muốn giảm căng thẳng giữa hai nước và nối lại cuộc đàm phàn phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên vốn đang bị trì trệ.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In xem diễu binh chào mừng. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp liên Triều lần này sẽ là một bài thử mới cho ông Kim để bày tỏ rõ quan điểm muốn phi hạt nhân hóa của mình. Trong một lá thư mới nhất, ông Kim cũng đã mong muốn tổ chức một cuộc gặp thứ hai với ông Donald Trump.

Ông Trump đã nhờ ông Moon làm "trưởng đoàn đàm phán" giữa ông và ông Kim, theo như thông tin từ phía những tùy tùng của ông Moon cho hay, sau khi Tổng thống Mỹ quyết định hủy bỏ chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ vào tháng trước.

Washington muốn thấy những hành động rõ ràng hướng tới phi hạt nhân hóa của Triều Tiên trước khi đồng ý với yêu cầu từ phía Bình Nhưỡng về việc tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh Hàn Quốc.

"Nếu như các cuộc đối thoại Mỹ - Triều có thể nối lại sau đây, nó sẽ mang rất nhiều ý nghĩa", ông Moon nói.

Nói tới những trở ngại phía trước, tờ báo Triều Tiên Rodong Sinmun nói rằng "Mỹ cũng có trách nhiệm" khi cuộc đàm phán bị trì trệ. Tờ báo này khẳng định Mỹ cần phải cho thấy thiện chí đàm phán trước khi yêu cầu Triều Tiên đơn phương giải giáp.

Ông Moon, người cũng thuộc một gia đình bị chia cắt do chiến tranh, đã tời Bình Nhưỡng vào khoảng 10 giờ sáng nay và được ông Kim cùng phu nhân cùng nhiều quan chức Triều Tiên ra tận sân bay tiếp đón.

Cả hai đã có những cử chỉ rất thân thiện, thậm chí là những chiếc ôm nồng nhiệt.

Em gái ông Kim, Kim Yo Jong cũng xuất hiện trong lễ chào mừng ông Moon.

Cả hai nhà lãnh đạo sẽ có buổi làm việc chính thức sau bữa trưa, phía Hàn Quốc cho hay.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/thuong-dinh-lien-trieu-cau-noi-giua-my-va-trieu-tien-45005