Thượng đỉnh G7: Tuyên bố chung có 'vừa đấm vừa xoa' Trung Quốc, nặng lời với Nga?

Tuyên bố chung ngày 13/6 của Thượng đỉnh G7 đã thể hiện thái độ rõ ràng của lãnh đạo các quốc gia thành viên trong quan hệ với Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc: Kêu gọi thực hiện cuộc điều tra mới minh bạch về nguồn gốc Covid-19

Về sự liên quan của Trung Quốc với nguồn gốc đại dịch Covid-19, tuyên bố chung của thượng đỉnh G7 kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra mới kịp thời, minh bạch do các chuyên gia khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiến hành về nguồn gốc đại dịch Covid-19 tại Trung Quốc, theo báo cáo trước đó.

Ngoài ra, đối với Trung Quốc và cạnh tranh thương mại toàn cầu, các nhà lãnh đạo G7 cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp, có cách tiếp cần phù hợp nhằm loại bỏ những chính sách, hành vi phi thị trường, gây tổn hại tới hoạt động tự do và công bằng của nền kinh tế thế giới.

Một mặt, G7 sẽ tiếp tục thúc đẩy các giá trị, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng quyền tự do cơ bản và các quyền con người, đặc biệt tại khu vực Tân Cương và Hong Kong (Trung Quốc).

Mặt khác tuyên bố chung khẳng định G7 sẽ duy trì hợp tác với Trung Quốc nhằm đối phó với các thách thức chung toàn cầu, như biến đổi khí hậu và mất đa dạng sinh học, trong khuôn khổ Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu COP26 và các thảo luận liên quan.

Trung Quốc và Nga được đề cập trong tuyên bố chung tại thượng đỉnh G7 Cornwall vừa diễn ra từ ngày 11 - 13/6 tại Vịnh Carbis, hạt Cornwall, Anh - Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Gety Images)

Trung Quốc và Nga được đề cập trong tuyên bố chung tại thượng đỉnh G7 Cornwall vừa diễn ra từ ngày 11 - 13/6 tại Vịnh Carbis, hạt Cornwall, Anh - Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/Gety Images)

Nga: Xây dựng mối quan hệ “ổn định và dễ đoán” hơn với Nga

Các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh mong muốn xây dựng một mối quan hệ “ổn định và dễ đoán” hơn với Nga, triển khai hợp tác trong các lĩnh vực có cùng quan tâm.

Tuy nhiên, tuyên bố chung kêu gọi Nga “ngừng các hành vi phá hoại, gây bất ổn”, bao gồm can thiệp vào tiến trình dân chủ của các quốc gia khác, tuân thủ các điều khoản và cam kết về đảm bảo quyền con người.

G7 hối thúc Moscow khẩn trương điều tra, giải thích về việc sử dụng vũ khí hóa học trên lãnh thổ, ngừng mọi hành động gây tổn hại tới một số cơ quan truyền thông và tổ chức “xã hội dân sự” độc lập. Đồng thời, tuyên bố chung kêu gọi Nga xác minh, ngăn chặn và xử lý các cá nhân/tổ chức trên lãnh thổ Nga thực hiện các cuộc tấn công mạng hay lợi dụng tiền ảo để tống tiền.

Về Ukraine, các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, trên cơ sở đường biên giới đã được quốc tế công nhận. Theo đó, tuyên bố chung kêu gọi Nga giảm căng thẳng, tuân thủ các điều ước quốc tế và rút quân đội, khí tài khỏi Đông Ukraine và bán đảo Crimea, nhấn mạnh Moscow là một bên trong xung đột và không thể trung gian hòa giải.

Cuối cùng, G7 nhấn mạnh sự ủng hộ với Tiến trình Normandy nhằm triển khai Thỏa thuận Minsk, cho rằng Nga và các lực lượng do nước này bảo trợ tham gia và tuân thủ các thỏa thuận ngừng bắn. Tuyên bố chung cũng ủng hộ nỗ lực cải cách, củng cố thể chế và nền dân chủ tại Ukraine.

(theo Whitehouse.gov)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-dinh-g7-tuyen-bo-chung-co-vua-dam-vua-xoa-trung-quoc-nang-loi-voi-nga-148315.html