Thượng đỉnh G7: Lãnh đạo thế giới nói gì trong ngày đầu?

Ngày đầu tiên của Thượng đỉnh G7 - Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã khép lại với tuyên bố đáng chú ý từ một số lãnh đạo tham dự.

Phát biểu trước thềm phiên thảo luận đầu tiên tại thượng đỉnh G7 về nỗ lực chung nhằm phòng chống và khắc phục hậu quả sau đại dịch Covid-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: “Tôi cho rằng vấn đề với đại dịch này, thậm chí có thể trở thành một vết sẹo âm ỉ, chính là tình trạng bất bình đẳng ngày một nghiêm trọng. Chúng ta cần đảm bảo, quá trình phục hồi hậu đại dịch cần mang tính bao trùm, để có thể xây dựng lại những xã hội tốt đẹp hơn”.

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trước phiên thảo luận đầu tiên tại Thượng đỉnh G7. (Nguồn: AFP/GettyImages)

Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trước phiên thảo luận đầu tiên tại Thượng đỉnh G7. (Nguồn: AFP/GettyImages)

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angel Merkel cho biết: “Tất nhiên, tôi rất vui khi Tổng thống Mỹ có mặt tại đây. Gặp gỡ ông Joe Biden là rất quan trọng, đặc biệt khi ông đại diện cho cam kết về chủ nghĩa đa phương của Mỹ mà chúng ta đã không được thấy trong vài năm qua”.

Bà hy vọng, G7 sẽ đưa ra tuyên bố mạnh mẽ nhằm ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đặc biệt là chủ nghĩa đa phương dựa trên các giá trị, dù Moscow và Bắc Kinh có thể phản đối. Theo bà, biến đổi khí hậu hay đa dạng sinh học là các vấn đề “không thể giải quyết nếu thiếu vắng Trung Quốc”.

Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã có quãng thời gian “làm thân” với người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Đề cập trên Twitter, ông Macron khẳng định: “Cùng nhau, đoàn kết và quyết tâm, đã đến lúc chung ta làm nên sự khác biệt!”

Hai nhà lãnh đạo cũng đã có cuộc gặp đầu tiên kể từ khi ông Biden nhậm chức bên lề Thượng đỉnh. Thông báo của Nhà Trắng cho biết: “Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt vấn đề song phương và khu vực, bao gồm đại dịch Covid-19 và các nỗ lực chống khủng bố ở Sahel, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác Mỹ - Pháp và liên minh xuyên Đại Tây Dương”.

Sau cuộc thảo luận đầu tiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 có những “cam kết thực chất” nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu, cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh tại Cornwall cần là “thượng đỉnh của hành động”.

“Ông Joe Biden đại diện cho cam kết về chủ nghĩa đa phương của Mỹ mà chúng ta đã không được thấy trong vài năm qua” - Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trong khi đó, tại cuộc thảo luận đầu tiên của thượng đỉnh G7, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã bày tỏ quyết tâm tổ chức thành công Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo, đồng thời kêu gọi các nước cử những vận động viên xuất sắc nhất đến Nhật Bản vào mùa Hè này.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide khẳng định: “Chúng ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, nhưng Nhật Bản muốn gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng, thế giới có thể đoàn kết và vượt qua khó khăn này bằng trí tuệ và nỗ lực của chính chúng ta.”

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thuong-dinh-g7-lanh-dao-the-gioi-noi-gi-trong-ngay-dau-148130.html