Thượng đỉnh EU nhiều khả năng kết thúc mà không có thỏa thuận

Các lãnh đạo EU bước sang ngày đàm phán thứ 3 ở hội nghị Thượng đỉnh Brussels mà ít khả năng đạt được thỏa thuận về gói phục hồi kinh tế 750 tỷ euro

Bắt đầu từ 11h sáng ngày 19/7 theo giờ địa phương tại Brussels (Bỉ), nguyên thủ 27 nước thành viên Liên minh châu Âu – EU tiếp tục gặp nhau trong ngày đàm phán thứ 3 tại Thượng đỉnh của khối sau khi hai ngày họp Thượng đỉnh chính thức kết thúc mà các nước vẫn không thể đạt được thỏa thuận về gói phục hồi kinh tế 750 tỷ euro dành cho các nước thành viên sau đại dịch .

Thủ tướng Đức Merkel. Ảnh: DW.

Thủ tướng Đức Merkel. Ảnh: DW.

Phát biểu trước báo giới ngay trước khi bước vào phiên thảo luận sáng ngày 19/7, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết dù các nước đều có thiện chí đạt được thỏa thuận nhưng còn quá nhiều bất đồng tồn tại nên có khả năng hội nghị Thượng đỉnh lần này sẽ kết thúc mà không đạt được kết quả mong muốn.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì cho rằng thỏa thuận vẫn có khả năng đạt được nhưng bất cứ sự thỏa hiệp nào giữa các nước cũng không được phép làm tổn hại đến các tham vọng chính đáng của Liên minh châu Âu.

“Khúc mắc đầu tiên là về vấn đề nhà nước pháp quyền. Đây là chủ đề nằm trung tâm trong việc phân bổ có điều kiện gói phục hồi kinh tế và là vấn đề có sự đồng thuận rất lớn giữa các nước, rằng châu Âu không được phép từ bỏ các nguyên tắc và giá trị của mình. Cuối cùng là về tổng số tiền cụ thể của gói phục hồi thì giữa các nước vẫn còn có bất đồng”.

Trước đó, trong ngày 18/7, cuộc họp của các lãnh đạo EU đã kéo dài đến nửa đêm nhưng không có tiến triển, dù trong buổi chiều Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Charles Michel đã đưa ra một đề xuất mới theo hướng nhượng bộ hơn đối với nhóm nước phản đối, gồm Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Áo.

Theo đề xuất mới, trong gói 750 tỷ euro, phần trợ cấp cho các nước giảm từ 500 tỷ euro xuống còn 450 tỷ còn phần cho vay tăng từ 250 tỷ euro lên 300 tỷ. Ngoài ra, đề xuất mới cũng cho phép bất cứ quốc gia thành viên nào của EU có thời hạn 3 ngày để đưa một vấn đề cải cách của một quốc gia thành viên khác ra thảo luận trước toàn thể 27 nước, nếu như cảm thấy cải cách đó không phù hợp để nhận được tiền trợ cấp từ EU.

Đây đều là các yêu cầu từ nhóm nước phản đối, đặc biệt từ Thủ tướng Hà Lan, Mark Rutte, người luôn đòi hỏi việc phân bổ nguồn tiền phục hồi phải đi kèm yêu cầu cải cách và giám sát. Các đòi hỏi này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước Nam Âu như Italy, Tây Ban Nha hay Hy Lạp.

Trong tối 18/7, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte tuyên bố, các đàm phán khó khăn hơn hình dung và Hà Lan không hiểu được sự cần thiết của việc cần có một biện pháp ứng phó mạnh mẽ của EU./.

Quang DũngVOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thuong-dinh-eu-nhieu-kha-nang-ket-thuc-ma-khong-co-thoa-thuan-1072382.vov