Thượng đỉnh EU bước sang ngày họp thứ 4

Các nhà lãnh đạo Châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh về quỹ phục hồi sau Covid-19. Ảnh: Getty Images

Các nhà lãnh đạo Châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh về quỹ phục hồi sau Covid-19. Ảnh: Getty Images

Lãnh đạo các nước Liên minh Châu Âu (EU) ngày 20-7 tiếp tục kéo dài các cuộc đàm phán tại Brussels sang ngày thứ 4 nhằm đạt được thỏa thuận về gói phục hồi kinh tế 750 tỷ EUR trong bối cảnh căng thẳng giữa các nhóm nước ngày càng gia tăng.

Trong ngày 19-7, sau hơn 7 tiếng đàm phán, nhóm 4 nước phản đối là Hà Lan, Đan Mạch, Thụy Điển và Áo vẫn kiên quyết muốn duy trì các điều kiện liên quan đến việc phân bổ nguồn tiền phục hồi cũng như điều chỉnh tỷ lệ giữa phần trợ cấp và phần cho vay trả lãi. Sau đó, các lãnh đạo EU quyết định tiếp tục cuộc đàm phán về thỏa thuận liên quan đến gói phục hồi kinh tế này tiếp tục vào lúc 16 giờ ngày 20-7. Nếu kéo dài quá nửa đêm ngày 20-7 (giờ địa phương), đây sẽ là cuộc họp thượng đỉnh EU dài nhất trong vòng 20 năm qua, kể từ sau cuộc họp tại thành phố Nice của Pháp năm 2000.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_228299_thuong-dinh-eu-buoc-sang-ngay-hop-thu-4.aspx