'Thượng đế' giở trò

Ngày 18-12, một nam thanh niên vào cửa hàng ĐTDĐ Duy Thuận (tại xã Hương An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) của chị Lê Thị Thuận (1985) hỏi mua điện thoại trả góp. “Thượng đế” trẻ tuổi này yêu cầu chị Thuận cho xem 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone 6 và Iphone 7 để lựa chọn. Lợi dụng sơ hở của chị Thuận, thanh niên này nhanh chóng “cuỗm” 2 chiếc điện thoại trị giá khoảng 30 triệu đồng rồi leo lên xe máy dựng sẵn phía trước tẩu thoát.

Nguyễn Quốc Phòng tại CAH Quế Sơn.

Nguyễn Quốc Phòng tại CAH Quế Sơn.

Tiếp nhận tin báo, CAH Quế Sơn tổ chức lực lượng tiến hành điều tra xác minh, đến ngày 19-12, qua rà soát các đối tượng nghi vấn, cơ quan CA xác định nghi phạm là Nguyễn Quốc Phòng (1997, trú xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức, Quảng Nam). Tại cơ quan CA, đối tượng Phòng khai toàn bộ hành vi trộm cắp điện thoại trên, đồng thời còn khai nhận đã trộm 1 ĐTDĐ khác tại TT Đông Phú (H. Quế Sơn) vào đầu tháng 12-2018.

Trung tá Huỳnh Ngọc Thành- Phó CAH Quế Sơn, cho hay: “Đây là thủ đoạn phạm tội tương đối liều lĩnh, đối tượng thực hiện hành vi dù biết cửa hàng có lắp đặt hệ thống camera giám sát. Hiện, CAH đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. CAH đề nghị ai là nạn nhân, từng bị mất cắp với hành vi, thủ đoạn tương tự thì liên hệ ngay với Cơ quan CSĐT CAH để phối hợp điều tra”.

Trước đó, cũng với thủ đoạn tương tự, 2 thanh niên (1 người mặc áo ca-rô, 1 người mặc áo sơ-mi xanh) đến tiệm đồng hồ của anh Lê Vũ Tín (khu 2, TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc) hỏi mua đồng hồ. Sau một hồi ngắm nghía, thanh niên mặc áo ca-rô đi ra ngoài ngồi trên xe máy đợi, thanh niên còn lại tiếp tục lựa chọn đồng hồ. Vài phút sau, thanh niên này chọn chiếc đồng hồ trị giá 500 nghìn đồng rồi đeo thử, sau đó chạy ra ngoài, leo lên xe thanh niên kia chờ sẵn rồi rú ga tẩu thoát. Tiếp đó, 2 đối tượng trên đến tiệm bạc N.M (TT Ái Nghĩa) hỏi mua 1 chiếc nhẫn và 1 chiếc lắc bằng bạc trị giá 830 nghìn đồng. Khi tính tiền, đối tượng bảo không đủ tiền nên ra phía trước mượn thêm tiền của người bạn đang đứng chờ, sau đó lên xe bỏ chạy.

Nhận tin báo của nạn nhân, CAH Đại Lộc vào cuộc truy tìm thủ phạm và nhanh chóng xác định 2 “thượng đế”... trời ơi nói trên là Lê Trần Vũ Lộc và Đặng Ngọc Huy (cùng 2002, trú xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc) nên tiến hành bắt giữ. Huy và Lộc cũng khai nhận đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ trộm trước đó.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_200026_.aspx