Thương chiến Trung Quốc bắt đầu thắp lửa bầu cử Mỹ

Bắc Kinh đã dự định kéo dài thương chiến cho tới bầu cử Mỹ 2020 để ủng hộ Tổng thống mới thuộc phe Dân chủ nhưng...

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế Mỹ và từ đó, nó cho người Mỹ thấy một sự thực là nước Mỹ đã và đang phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.

Trung Quốc có thể trông chờ vào ông Joe Biden để kết thúc thương chiến?

Trung Quốc có thể trông chờ vào ông Joe Biden để kết thúc thương chiến?

Các ứng viên đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc tranh luận tối 13/9 không ngừng công kích Tổng thống Donald Trump, gọi ông là "vấn đề", là người đào sâu "thù hận và chia rẽ" hay "tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử đất nước".

Tuy nhiên, ngay cả khi chỉ trích ông Donald Trump, họ cũng không thể phủ nhận một điều là cần có thái độ rõ ràng với "mối đe dọa" đến từ nền kinh tế thứ hai thế giới.

Có nhiều dấu hiệu từ các ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ cho thấy, họ sẽ tiếp tục ý tưởng của ông Donald Trump nếu trở thành Tổng thống.

Trong buổi tranh luận, dù các ứng viên đảng Dân chủ chỉ trích cách ông Trump xử lý cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc, không ai cam đoan rằng họ sẽ nhanh chóng bãi bỏ những hàng rào thuế quan ông đã tung ra vào các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Một số người còn ngụ ý sẽ giữ nguyên chính sách thuế này.

Ứng viên Andrew Yang cho biết ông sẽ không "xóa bỏ thuế quan ngay lập tức", trong khi Thị trưởng Pete Buttigieg nói ông sẽ áp dụng chiến lược coi "thuế quan như đòn bẩy lợi thế".

Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Minnesota Amy Klobuchar thừa nhận bà ủng hộ đòn thuế đánh vào thép nhập khẩu từ Trung Quốc song cho rằng phạm vi áp thuế của Trump quá rộng và làm tổn thương cả các đồng minh.

"Trump khiến chúng ta mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại và ông ấy đang coi những người công nhân, nông dân như quân bài trong sòng bài sắp phá sản của mình" - bà Klobuchar nhấn mạnh.

Ngay cả ứng viên Joe Biden, Phó Tổng thống Mỹ dưới thời chính quyền Barack Obama, người được cho là "sự lựa chọn" của Trung Quốc nhằm thay thế ông Donald Trump, cũng có khả năng sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến với Trung Quốc.

Ông Biden cho rằng, vấn đề không nằm ở thâm hụt thương mại giữa hai nước, mà nằm ở việc Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ.

"Họ đang vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Họ bán phá giá thép. Đây là vấn đề khác hoàn toàn so với việc họ bán phá giá nông sản" - ông Joe Biden đánh giá.

Đây có thể là dấu hiệu không vui với Trung Quốc, cho thấy ngay cả khi họ đặt cược vào kịch bản ông Donald Trump bị đánh bại trong cuộc bầu cử 2020 và nhường chỗ cho một ứng viên Đảng Dân chủ khác, thì cuộc chiến vẫn có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai.

Chưa kể, việc phát động cuộc chiến thương mại với Trung Quốc dù gây thiệt hại nhưng vẫn được người dân Mỹ ủng hộ.

Trong một cuộc khảo sát gần đây do Washington Post thực hiện, 6 ứng viên, bao gồm cả những người đang dẫn đầu như Thượng Nghị sĩ bang Massachusetts Elizabeth Warren hay Thượng Nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, từng tuyên bố họ sẵn sàng duy trì mức thuế cao với Trung Quốc nếu được bầu làm tổng thống Mỹ. 10 ứng viên không đưa ra câu trả lời rõ ràng.

Trong các khảo sát của Washington Post, quan điểm về Trung Quốc đã chuyển biến tiêu cực trong vòng một năm qua, trong đó 60% người Mỹ giờ đây có cái nhìn không thiện cảm về Trung Quốc.

Điều đó khiến Bắc Kinh khó có thể tìm cách lay chuyển chính trường Mỹ theo hướng có lợi cho cuộc chiến thương mại. Việc ủng hộ một ứng cử viên Dân chủ cũng sẽ khó giúp Bắc Kinh chấm dứt cuộc chiến thương mại vơi Washington.

Trung Quốc dường như đã hiểu được điều này và tìm cách hạ nhiệt cuộc chiến thương mại sớm với ông Donald Trump để hạn chế càng sớm càng tốt các thiệt hại kinh tế từ thương chiến.

Ngày 12/9, Trung Quốc thông báo đang tiến hành tham vấn về vấn đề mua nông sản của Mỹ, bao gồm các loại hàng hóa đắt đỏ như thịt lợn và đậu nành.

Đây được xem là thiện chí từ Bắc Kinh trước thềm các cuộc đàm phán thương mại cấp cao giữa hai nước dự kiến diễn ra tại Washington vào tháng tới sau khi nước này cũng miễn thuế 15 mặt hàng nông sản Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc.

Trong tuyên bố trước báo giới, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết các công ty nước này đã bắt đầu tham vấn về nhập khẩu nông sản của Mỹ. Ông bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục có những hành động thiết thực để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tham vấn có lợi cho cả Bắc Kinh và Washington.

Những động thái của Trung Quốc và Mỹ cho thấy hai bên đang nỗ lực tạo không khí hòa hoãn thúc đẩy cuộc đàm phán hướng tới đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại đang gây tổn hại cho 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng như đẩy lùi tốc độ tăng trưởng toàn cầu.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thuong-chien-trung-quoc-bat-dau-thap-lua-bau-cu-my-3387612/