Thương chiến giữa Australia và Trung Quốc ngày càng leo thang

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham đã chỉ trích việc Trung Quốc áp thuế 80% đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia là 'không dựa trên các sự thật và bằng chứng.'

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham. (Ảnh: The Guardian)

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham. (Ảnh: The Guardian)

Ngày 16/12, Australia đã đề nghị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) điều tra việc Trung Quốc áp thuế trừng phạt đối với các mặt hàng lúa mạch nhập khẩu từ Australia.

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham đã chỉ trích việc Trung Quốc áp thuế 80% đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia là “không dựa trên các sự thật và bằng chứng,” đồng thời cho hay hành động mạnh mẽ hơn của WTO có khả năng sắp diễn ra.

Ông khẳng định: “Chúng tôi tiếp tục bày tỏ quan ngại với phía Trung Quốc." Theo ông, những nỗ lực đạt được giải pháp thông qua thương lượng đã thất bại. Ông nhấn mạnh: "Hiện chúng tôi tin rằng việc viện đến một trọng tài độc lập là hành động thích hợp nhất để giải quyết tranh chấp này," song cũng thừa nhận tiến trình phân xử và kháng cáo có thể mất nhiều năm.

Các chuyên gia nhận định Bắc Kinh đang cân nhắc hạn chế nhập khẩu lúa mạch Australia từ năm 2018 do lo ngại bị phụ thuộc vào các sản phẩm nhập khẩu. Tuy nhiên, việc Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá lên tới 80,5% đối với lúa mạch Australia diễn ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước hiện đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1989./.

Đào Thanh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thuong-chien-giua-australia-va-trung-quoc-ngay-cang-leo-thang/682588.vnp