Thương binh ăn vạ đòi mua vé, biến VFF thành bãi cắm trại

Sau khi 'ăn vạ' ra yêu sách đòi mua vé chung kết AFF Cup 2018 bất thành, các thương binh gây rối trụ sở làm việc của LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã biến nơi đây thành bãi cắm trại khi ăn, ngủ, nghỉ tại chỗ.

Việc các thương binh "vây hãm" trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) để đòi mua vé chung kết trận lượt về AFF Cup 2018 trong sáng ngày 10/12 đã được các báo đăng tải để lại hình ảnh phản cảm khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Việc các thương binh "vây hãm" trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) để đòi mua vé chung kết trận lượt về AFF Cup 2018 trong sáng ngày 10/12 đã được các báo đăng tải để lại hình ảnh phản cảm khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Cụ thể, trong sáng hôm qua 10/12, hàng trăm thương binh đã có mặt tại VFF số 1 Lê Quang Đạo, vượt rào, phá cửa để đòi được mua vé trận chung kết AFF Cup trên SVĐ QG Mỹ Đình nhưng không được lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam chấp nhận vì nhiều lý do.

Do không đạt được mục đích, nhiều thương binh đã quyết định ở lại trụ sở VFF và học biến nơi đây thành "bãi cắm trại" khi mang hết đồ ăn, thức uống vào trong để liên hoan.

Mặc dù đã có sự nhắc nhở tới áp dụng biện pháp mạnh đến từ lực lượng bảo vệ của LĐBĐ Việt Nam cho tới chính quyền địa phương nhưng nhóm thương binh này vẫn ngoan cố ở lại trái phép trong trụ sở VFF.

Ngay sau đó, những hình ảnh này đã được các báo đài ghi lại và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Đứng trước thực trạng gây rối của các thương binh nói trên, TTK LĐBĐ Việt Nam ông Lê Hoài Anh đã phải đánh công văn hỏa tốc "cầu cứu" tới Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội để mong các cơ quan chức năng này giải quyết vấn đề.

Cụ thể trong công văn hỏa tốc, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam có viết rằng một số thương binh cũng như các đối tượng giả thương binh tụ tập, gây rối làm mất trật tự tại trụ sở VFF đòi yêu sách phải bán vé trận chung kết AFF Cup 2018 khiến hoạt động làm việc của cơ quan LĐBĐ Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều.

Cũng theo ông Lê Hoài Anh, VFF chỉ bán vé cho 240 trường hợp thương binh đã được đăng kí vé và danh sách được lưu trữ hồ sơ tại LĐBĐ Việt Nam và thời gian trả vé vào sáng 15/12.

Bên cạnh đó, VFF cũng từ chối không bán vé cho bất kì cá nhân nào kể từ 11/12 tại trụ sở của VFF.

Bãi chiến trường trước sảnh VFF được những thương binh và các đối tượng quá khích để lại sau một ngày "cắm trại".

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/thuong-binh-an-va-doi-mua-ve-bien-vff-thanh-bai-cam-trai-1156588.html