'Thuốc' vợ bất thành

Bị cáo Chu Văn Sáng

Bị cáo Chu Văn Sáng

Năm 2013, Chu Văn Sáng (1966, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) và chị Nguyễn Thị A. (1973) ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà. Khi biết chị A. bán một mảnh đất riêng, Sáng xin 10 triệu đồng để chi tiêu nhưng vợ cũ không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Sau khi đi làm về, chị A. có mang theo một ít xáo gà hâm nóng lại, trong lúc chờ xáo gà nguội, chị A. đi ra phía sau vườn làm việc. Sáng đã lợi dụng lúc vợ cũ vắng mặt liền lấy 1 gói thuốc chuột cho vào nồi canh xáo gà của chị A. Tuy nhiên, chị A. có linh tính không lành nên báo công an điều tra vụ việc. Ngày 21-1, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Chu Văn Sáng 8 năm tù về tội "Giết người".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_237750_-thuoc-vo-bat-thanh.aspx