Thuốc thử liều cao cho U22 Việt Nam

Sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U22 Trung Quốc ngay trên sân khách, tối nay, trên sân Thống Nhất, các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ tiếp tục có cơ hội khẳng định sự trưởng thành của mình trước đối thủ cứng cựa U22 UAE...

Trận đấu "duyên nợ"

Trận giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 UAE được sắp xếp trước khi có kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á. Khi ấy không ai ngờ rằng U22 Việt Nam lại ở chung bảng với đội bóng Vùng Vịnh này. Vì thế, cuộc đọ sức tại TP Hồ Chí Minh vô tình sẽ trở thành màn cữ dượt cho cả 2 đội tuyển trước khi chạm trán nhau ở VCK U23 châu Á vào tháng 1 tới.

Thực tế, trong thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam và UAE có khá nhiều duyên nợ. Ngoài VCK U23 châu Á thì đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia UAE cũng nằm chung một bảng đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó, hồi năm ngoái, đội Olympic UAE đã vượt qua Olympic Việt Nam ở trận tranh Huy chương đồng Asiad 2018.

Hoàng Đức (giữa) là 1 trong những gương mặt được chờ đợi trong đội hình U22 Việt Nam.

Hoàng Đức (giữa) là 1 trong những gương mặt được chờ đợi trong đội hình U22 Việt Nam.

Ở một bối cảnh khác hẳn U22 Việt Nam sẽ rất muốn trả hận cho trận thua đáng tiếc trên chấm đá luân lưu cách đây 1 năm. Nhưng vào lúc này, khi UAE là một trong những đối thủ trực tiếp của chúng ta ở cả VCK U23 châu Á lẫn vòng loại World Cup 2022 thì việc thắng thua lại trở nên không còn quan trọng.

Mấu chốt là U22 Việt Nam cần vừa thăm dò, nhận diện được đối thủ và vừa giấu được bài vở của mình. Cả đội U22 và đội tuyển quốc gia đều được huấn luyện bởi HLV Park Hang-seo nên không ngoại trừ khả năng người UAE còn thông qua trận đấu này để làm quen với cách bày binh bố trận của thầy Park.

"Bữa tiệc" bóng đá tại sân Thống Nhất

Bình thường, dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển của chúng ta luôn nhập cuộc với thế trận cực kì chắc chắn, trước khi khai thác những điểm yếu của đối thủ. Tuy nhiên, ở trận đấu gặp U22 UAE rất có thể U22 Việt Nam sẽ chơi một thứ bóng đá cởi mở hơn. Không phải vì vị chiến lược gia người Hàn Quốc không trực tiếp cầm quân, mà là để phục vụ mục tiêu giấu bài.

Ở cuộc họp báo trước trận đấu, chính trợ lý HLV Nguyễn Văn Đàn đã khẳng định sẽ mang tới một trận cầu cống hiến cho khán giả. “U22 Việt Nam tuy không có được sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo nhưng toàn đội sẽ quyết tâm có trận đấu thật sự hấp dẫn để cống hiến cho người hâm mộ.

Ban huấn luyện đã thống nhất trận đấu ngày mai toàn đội sẽ thi đấu hết mình, không đặt nặng vấn đề thành tích, tất cả để cống hiến trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ”, trợ lý Nguyễn Văn Đàn cho biết.

Ở phía bên kia chiến tuyến, trợ lý HLV Mirosalv Jirkal của U22 UAE cũng có chung quan điểm đó: “Trước trận đấu này, chúng tôi đã có thời gian tập huấn tại Singapore, mọi sự chuẩn bị về thể lực và chiến thuật lúc này tương đối đầy đủ. Hy vọng trận đấu ngày mai sẽ là trận cầu đẹp mắt”.

Với những động thái đó có thể tin rằng khán giả sẽ được thưởng thức một bữa tiệc bóng đá trên sân Thống Nhất, ngay cả khi 2 đội đều không có lực lượng mạnh nhất. U22 Việt Nam thì thiếu Tiến Linh và Trọng Hùng được tăng cường cho ĐTQG.

Tương tự như vậy, U22 UAE cũng thiếu vài ba gương mặt đang thi đấu cho ĐTQG nước này. Dù vậy, thực lực của đội khách vẫn là rất đáng gờm. Theo tiết lộ của trợ lý Mirosalv Jirkal, trong thành phần U22 UAE đến Việt Nam có tới 8 người từng khoác áo ĐTQG. Trước trận giao hữu với U22 Việt Nam, U22 UAE đã thể hiện sức mạnh của mình ở trận đấu giao hữu thắng đậm chủ nhà U22 Singapore tới 3-0.

Cũng theo trợ lý Nguyễn Văn Đàn, HLV Park Hang-seo muốn các cộng sự thông qua trận đấu này đánh giá, chọn ra những gương mặt ưu tú nhất nhằm bổ sung cho danh sách tham dự SEA Games vào cuối năm. Với động lực ấy, chắc chắn các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ cháy hết mình và hứa hẹn làm nên một trận cầu rất đáng chờ đợi vào tối nay!

Trợ lý Kim Han-yoon sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam ở trận này

Do trùng với thời điểm ĐTQG thi đấu Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nên HLV trưởng Park Hang-seo đã giao nhiệm vụ cho trợ lý Kim Han-yoon dẫn dắt U22 Việt Nam trong cuộc tiếp đón U22 UAE. Song trợ lý Nguyễn Văn Đàn cho biết: “HLV Park Hang-seo vẫn có những “mật lệnh” riêng dành cho các học trò U22 Việt Nam, ngay trước trận đấu giao hữu với U22 UAE”. Trong khi đó, cầm quân tại đội U22 UAE vẫn là HLV kỳ cựu Maciej Skorza – người đã đánh bại Olympic Việt Nam của HLV Park Hang-seo để giành huy chương đồng Asiad 2018 cách đây 1 năm.

Tất Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/thuoc-thu-lieu-cao-cho-u22-viet-nam-565421/