Thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND huyện

Ông Nguyễn Đức Thoát ở số 324 thôn Mễ Thượng, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đến Báo Quân đội nhân dân trình bày về việc:

Ông Thoát đã nhiều lần gửi đơn tố cáo và cung cấp các tài liệu liên quan đến các cơ quan chức năng với nội dung tố cáo ông Nguyễn Đức Phong, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có hành vi lạm quyền trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đồng thời, ông Thoát phản ảnh việc ông chưa nhận được kết quả giải quyết tố cáo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Được biết, người bị tố cáo là ông Nguyễn Đức Phong nay đã thôi giữ chức Phó chủ tịch UBND xã Tiên Ngoại. Theo các quy định của Luật Tố cáo 2018, khi người bị tố cáo không còn là cán bộ, công chức, viên chức hoặc không còn được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ như của cán bộ, công chức, viên chức thì thẩm quyền giải quyết do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật giải quyết; người đứng đầu cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp giải quyết. Bởi vậy, nội dung ông Thoát tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên. Đề nghị ông liên hệ với UBND huyện Duy Tiên để được hướng dẫn và giải quyết đúng thẩm quyền.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-chu-tich-ubnd-huyen-613351