Thước phim gây xúc động kể chuyện Modric 5 tuổi chăn cừu giữa bầy sói

Những thước phim tư liệu của Pavle Balenovic cách đây 29 năm ghi lại cuộc sống ở Croatia, nơi Luka Modric đang phụ giúp gia đình chăn cừu giữa bầy sói hoang dã.

Là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay, vừa trở thành Á quân và nhận danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2018, nhưng ít ai biết rằng Luka Modric từng phải trải qua một tuổi thơ nghèo khó đầy cơ cực.

Ngôi nhà trên núi Modric đã sống từ nhỏ tại làng Modrici, Croatia. Ảnh: Reuters.

Ngôi nhà trên núi Modric đã sống từ nhỏ tại làng Modrici, Croatia. Ảnh: Reuters.

Trong những ngày vừa qua, đoạn phim tài liệu về động vật hoang dã Đông Âu của nhà làm phim Pavle Balenovic thu hút sự chú ý của khán giả với những thước quay từ năm 1990 kể về những cuộc tấn công bầy cừu của đàn chó sói trên ngọn núi Velebit hiểm trở quanh thị trấn nhỏ Jasenice ở Zadar, một vùng ở miền nam Croatia.

Luka Modric 5 tuổi, chú bé chăn dê xuất hiện trong bộ phim với dáng hình loắt choắt, mặc chiếc áo khoác quá khổ nhưng bước nhanh thoăn thoắt trên địa hình núi hiểm trở, giúp đỡ cha lùa đàn dê về nhà trước ánh mắt rình rập của đàn sói hoang dã.

Chú bé Luka ngày đó dành toàn bộ thời thơ ấu sống trong giữa núi rừng quanh những bầy sói đầy rẫy hiểm nguy. Những thước phim này sau đó đã bán lại cho BBC, nhưng chưa bao giờ được phát sóng rộng rãi.

Theo lời Balenovic kể lại, ngày ấy, ông làm quen và tới thăm gia đình của Stipe Modric, cha của Luka mỗi lần lên núi. Sau năm 1990, chiến tranh đã phá hủy ngôi nhà khiến gia đình Modrid phải rời bỏ cuộc sống trên núi Velebit.

Thước phim về chú bé Modric 5 tuổi chăn dê giữa bầy sói hoang dã Một bộ phim tài liệu được quay tại Zadar, Croatia năm 1990 có sự xuất hiện của Luka Modric ngày ấy đang chăn dê giúp đỡ gia đình giữa núi rừng hiểm trở

Gần 30 năm, cậu bé Luka loắt choắt ngày nào vẫn trong hình hài nhỏ bé nhưng trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc của thế giới. Chính quãng thời gian vất vả, hiểm nguy đã dạy cho Luka lòng can trường, bản lĩnh và ý chí sắt đá để tài năng của anh vươn ra ngoài biên giới Croatia, đến với những giải đấu hàng đầu đầy khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh, La Liga.

Tại Nga năm 2018, tiền vệ 32 tuổi là thủ lĩnh, linh hồn của đội tuyển Croatia. Đội bóng của anh đã chiến đấu không biết mệt mỏi để lần đầu tiên xuất hiện trong một trận chung kết World Cup của lịch sử dân tộc.

Dù chấp nhận thất bại trước đội tuyển Pháp, đội trưởng Modric vẫn được trao tặng danh hiệu Quả Bóng Vàng như một sự vinh danh cho những nỗ lực bền bỉ và quả cảm tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè năm nay.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thuoc-phim-gay-xuc-dong-ke-chuyen-modric-5-tuoi-chan-cuu-giua-bay-soi-post860764.html