Thuốc lá lậu vẫn 'nóng' tại An Giang

Hoạt động buôn lậu thuốc lá tại An Giang lại có những diễn biến phức tạp. Gần đây, lực lượng chức năng ở An Giang đã bắt giữ một số vụ buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn, đối tượng sử dụng xe tải, xe khách để đưa thuốc lá lậu vào nội địa. Riêng trong tháng 4 và đầu tháng 5, nhiều vụ việc vận chuyển thuốc lá lậu đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trên tuyến quốc lộ 91, cung đường nối từ biên giới An Giang về nội địa.

Đối tượng và tang vật vụ 32.000 gói thuốc lá lậu do Công an An Giang bắt giữ ngày 26/4/2018.

"Tăng nhiệt" trên Quốc lộ 91

Chiều tối ngày 6/5, trên tuyến quốc lộ 91 tại địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng Công an thành phố Long Xuyên bắt quả tang một xe ô tô loại bán tải chất đầy thuốc lá ngoại nhập lậu. Vụ việc bị phát hiện khi Đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Công an TP. Long Xuyên ra hiệu dừng xe ô tô biển kiểm soát 51D-313.66 do tài xế Sơn Sô Đa, sinh năm 1987, trú tại phường 5, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện trên xe này đang vận chuyển 17.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero, Jet và Scott. Tài xế Đa khai nhận số thuốc lá lậu nói trên do mình vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên Huy từ huyện Châu Phú, An Giang về Sóc Trăng với giá 600.000 đồng.

Trước đó, vào ngày 4/5, cũng tại khu vực này, Công an TP. Long Xuyên phát hiện, bắt giữ môtô biển kiểm soát 67K1 – 115.92, chạy hướng Châu Đốc – Long Xuyên, vận chuyển 1.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Điều đáng lưu ý là đối tượng vận chuyển hàng lậu dùng áo sơ mi cũ may kín, để thuốc lá vào bên trong tay áo, rồi treo lên giá, như người bán quần áo. Đối tượng vận chuyển đã bỏ lại hàng và bỏ trốn khi bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Ngay ngày đầu tháng 5/2018, Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ khi đang trên đường tuần tra, kiểm soát tuyến quốc lộ 91 thuộc địa phận xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thì phát hiện xe ôtô khách biển số 67B - 003.25 có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tài xế Huỳnh Văn Phước, sinh năm 1979, ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã không chứng minh được nguồn gốc hơn 1.100 bao thuốc lá ngoại trên xe được đựng trong hộp giấy, vali và các túi nilon màu đen. Đây là xe khách của nhà xe T.T.X “nổi tiếng” tham gia vận chuyển thuốc lá lậu. Với xe mang biển số 67B – 011.25, nhà xe T.T.X cũng đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 450 gói thuốc lá ngoại trên quốc lộ 91.

Trước đó, rạng sáng 26/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế kết hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt – Công an tỉnh An Giang tiến hành kiểm tra, xe ô tô tải biển số 67C – 070.87 do Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang) điều khiển trên đường Hùng Vương (khóm 2, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang). Trên xe còn có Nguyễn Văn Tâm (tức Hóa, sinh năm 1988, ngụ phường Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, An Giang). Kiểm tra phát hiện xe có vận chuyển 32.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, hiệu Hero, Jet, Nelson, Ram, được đựng trong 32 bao nylon màu xanh, mỏng. Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản, ra quyết định giữ 2 đối tượng nói trên cùng phương tiện, giấy tờ liên quan và toàn bộ tang vật để tiến hành điều tra xác minh theo pháp luật. Các đối tượng khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên được chở từ phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc về TP Long Xuyên tiêu thụ thì bị bắt. Tổng số thuốc lậu này trị giá khoảng trên 400 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng phòng PC 46 - Công an tỉnh An Giang cho biết: “Hoạt động buôn lậu thuốc lá luôn diễn biến phức tạp. Các đối tượng luôn bám sát lực lượng chống buôn lậu, luôn thay đổi phương thức vận chuyển, thủ đoạn cất giấu nên công tác theo dõi, bắt giữ rất khó khăn”.

Hướng xử lý mới cho thuốc lá lậu bị tịch thu

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài. Việc xác định thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng, thuốc lá đảm bảo chất lượng do cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn về đánh giá chất lượng thực hiện. Thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng bị xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng tỉnh An Giang, việc hướng dẫn thẩm định thuốc lá lậu bị bắt giữ đạt hay không đạt chất lượng cần cụ thể, chi tiết tránh hiểu sao cũng được. Song song đó, việc thu gom, xác định cũng cần nhanh chóng vì điều kiện cất giữ tang vật hiện nay của các cơ quan chức năng hầu như không đảm bảo, thời gian lưu kho kéo dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thuốc lá.

Đăng Nguyên

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/thuoc-la-lau-van-nong-tai-an-giang.aspx