Thuốc lá, hung thủ gây vô sinh ở nam giới

Các nhà khoa học cho biết, nam giới hút thuốc lá sẽ bị giảm khả năng di chuyển tinh trùng. Khi tinh trùng không bơi đúng cách, sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận trứng. Ngoài ra, số lượng tinh trùng trong tinh dịch của người hút thuốc cũng thấp hơn người không hút tới 23%.

Các chuyên gia cho biết, trong một điếu thuốc bị đốt cháy có khoảng 7.000 hóa chất khác nhau, trong đó, có những chất kịch độc như Nicotine Monoxide Carbon (khí CO), Formaldehyde… Thuốc lá không chỉ gây ra những bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, ung thư vòm họng, tim mạch, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản, cơ quan sinh dục của cả hai giới.

Nam giới thường xuyên hút thuốc lá dễ có nguy cơ bị chứng bất lực cao và khả năng có con bị giảm 50%. Căn nguyên gây ra chứng bất lực là do những chất độc được sinh ra từ khói thuốc như Carbon Monoxide gây tổn hại cho hệ tuần hoàn, làm cản trở dòng máu lưu chuyển đến và đi từ dương vật, làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng, dị dạng, giảm khả năng di chuyển của tinh trùng, thậm chí gây liệt dương. Các nhà nghiên cứu tìm thấy trong tinh dịch của những người hút thuốc có chứa các thành phần của thuốc lá. Những hóa chất này có thể kìm hãm sự hoạt động của hệ thống enzyme choline acetyltransferase, enzyme này cần thiết cho tinh trùng có thể hoạt động được.

Nam giới thường xuyên hút thuốc lá dễ có nguy cơ bị chứng bất lực cao và khả năng có con bị giảm 50%

Nam giới hút thuốc so với những người không hút thuốc thì có nồng độ testosterone thấp (hormone cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng) và làm tăng nồng độ hormone kích thích nang (hormone nữ hóa). Hút thuốc làm giảm khả năng di chuyển của tinh trùng gây vô sinh. Khả năng di chuyển tinh trùng là khả năng bơi của chúng. Nếu tinh trùng không thể bơi đúng cách, chúng có thể gặp khó khăn khi tiếp cận trứng và thụ tinh. Nồng độ tinh trùng là số lượng tinh trùng tìm thấy trong một lượng tinh dịch nhất định. Ở nam giới hút thuốc lá, khả năng di chuyển của tinh trùng giảm 13%, còn nồng độ tinh trùng giảm bớt 23%.

Hút thuốc lá còn gây viêm hệ thống sinh dục, làm tinh trùng khó xâm nhập vào trứng. Hình dạng của tinh trùng bị biến đổi, biến dạng. Tinh trùng có hình dạng kỳ lạ, có thể không biết bơi đến gặp trứng và cũng không có khả năng thụ tinh cho trứng. Nam giới hút thuốc có ít tinh trùng khỏe mạnh hơn người không hút thuốc và còn có thể sản sinh ra hàm lượng hormone bất thường. Điều này có thể dẫn đến tỷ lệ cao bị sẩy thai, thai nhi bị dị tật bẩm sinh.

Những người hút thuốc lá có nguy cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần do gây xơ vữa động mạch ở dương vật, làm giảm tưới máu mà chúng ta gọi là liệt dương do mạch máu. Nghiên cứu chỉ ra, có đến 82-97% nam giới liệt dương do mạch máu có hút thuốc. Ngoài ra, chỉ cần hút 2 điếu thuốc có thể gây ra co thắt động mạch dương vật cấp. Nghiêm trọng hơn nữa, sau một thời gian hút thuốc có thể dẫn đến ung thư bàng quang, dương vật.

Người bị hại thứ hai liên quan đến vấn đề này không ai khác, đó chính là người vợ có chồng hút thuốc lá. Mặc dù họ không hút thuốc nhưng bị phơi nhiễm khói thuốc lá mà chồng mình nhả ra. Khảo sát của các nhà khoa học Mỹ tại Viện Ung thư Roswell Part cho thấy, việc phơi nhiễm khói thuốc lá ở phụ nữ làm tăng nguy cơ sẩy thai, thai chết lưu trong bụng mẹ. Nguy cơ thai chết trong bụng mẹ ở phụ nữ bị phơi nhiễm khói thuốc lá cao hơn 22% so với những người không bị phơi nhiễm. Đặc biệt, đối với phụ nữ bị phơi nhiễm khói thuốc lá nặng, tỷ lệ nguy cơ sẩy thai còn cao hơn đến 55%. Phơi nhiễm nặng là hít khói thuốc lá thụ động ít nhất 10 năm lúc trẻ, 20 năm khi trưởng thành và 10 năm tại nơi làm việc. Ở mức phơi nhiễm nặng, tỷ lệ mang thai ngoài tử cung cao hơn 61% và tỷ lệ sẩy thai cao hơn 17%. Khói thuốc lá gây nguy hại cho kết quả sinh sản không chỉ riêng ở thời kỳ mang thai, mà còn xuyên suốt từ lúc trẻ đến khi trưởng thành. Các hóa chất độc hại được sản sinh ra từ khói thuốc gây ảnh hưởng và thậm chí hủy diệt noãn bào (trứng). Cơ thể nữ giới sẽ bị thay đổi mật độ của một số hormone, bao gồm estrogen và nang kích thích hormone. Vì vậy, sự rụng trứng có thể không xảy ra được bình thường, giảm khả năng thụ thai.

Do đó, nam giới hãy nói không với thuốc lá, quyết tâm lên kế hoạch từ bỏ thuốc lá ngay từ bây giờ, vì sự duy trì giống nòi, bảo vệ tương lai cuộc sống của con em mình.

P.V

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thuoc-la-hung-thu-gay-vo-sinh-o-nam-gioi-d29866.html