'Thuốc' hỗ trợ ung thư từ bột than tre: Sản phẩm của Vinaca bị cấm lưu hành ở Hải Phòng

Sở Y tế Hải Phòng đã ra quyết định rút toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mang thương hiệu Vinaca của Công ty Hồng An Phong, ra thông báo cấm lưu hành các sản phẩm vi phạm của Công ty Vinaca.

Chiều 12/4, lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng cho biết đã ra quyết định rút toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mang thương hiệu Vinaca của Công ty Hồng An Phong.

Sở Y tế Hải Phòng cũng ra thông báo cấm lưu hành các sản phẩm vi phạm của Công ty Vinaca.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Sở Y tế Hải Phòng đã kiểm tra trực tiếp hoạt động đóng gói các sản phẩm mang thương hiệu Vinaca của Công ty Hồng An Phong. Theo hồ sơ xin công bố sản phẩm trước đó, Công ty Hồng An Phong khai rằng việc đóng gói sản phẩm được thực hiện tại Hưng Yên.

Tuy nhiên, quá trình xác minh tại Hưng Yên cho thấy Công ty An Hồng Phong không có cơ sở đóng gói sản phẩm.

Các sản phẩm của Vinaca - Ảnh: An ninh Hải Phòng

"Các sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca sẽ bị cấm lưu hành do công ty này khai báo đây là thực phẩm chức năng, nhưng đối chiếu theo quy định của Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, sản phẩm chức năng phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và được đăng ký sản phẩm ở Cục An toàn thực phẩm. Trong khi đó, Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã xác nhận sản phẩm của Vinaca không có cả 2 điều kiện trên", lãnh đạo Sở Y tế Hải Phòng nói.

Trong thời gian tới, Sở Y tế Hải Phòng sẽ phối hợp cùng Công an quận Kiến An, Công an huyện An Dương tăng cường giám sát hoạt động của hai cơ sơ có liên quan đến hoạt động của Vinaca.

Sở Y tế sẽ thành lập đoàn hậu kiểm đối với những nơi bán thực phẩm chức năng để niêm phong và thu giữ các sản phẩm sai phạm của Công ty Vinaca.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, hôm nay (13/4), cơ quan này sẽ mời các trường hợp vi phạm lên nộp phạt bổ sung, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11/4, trao đổi trên Vnexpress, thượng tá Vũ Văn Thắng, Phó công an quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết, Giám đốc Vinaca Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) - người cầm đầu đường dây sản xuất trái phép mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và thuốc hỗ trợ điều trị bệnh ung thư - đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nhà chức trách đã gửi các nguyên liệu, hóa chất, sản phẩm do Vinaca sản xuất đi giám định. Trong khi chờ kết quả, Công an quận Kiến An kêu gọi những ai là nạn nhân của Vinaca tới trình báo.

Công an Hải Phòng cho biết, Thu rất ít khi xuất đầu lộ diện. Ngay sau khi hai cơ sở sản xuất, dán nhãn thuốc tại quận Kiến An bị triệt phá, tất cả điểm trưng bày, bán sản phẩm Vinaca của Thu tại Hải Phòng được tháo biển, đóng cửa.

Tại Hà Nội, Quảng Ninh và Nam Định - nơi Thu đặt chuỗi gian hàng, nhà chức trách địa phương đồng loạt kiểm tra, thu giữ số lượng lớn sản phẩm các loại.

Trước đó, khoảng tháng 11/2017, qua công tác nắm địa bàn và qua nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát thuộc công an quận phát hiện một ngôi nhà nằm trong khu ngõ Đại Tu, tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, có nhiểu biểu hiện bất minh. Ngôi nhà này dù có công nhân ra vào, có người chở hàng hóa đến rồi lại chở đi nhưng luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Chủ nhà cũng như công nhân đều kín đáo, không giao tiếp với hàng xóm.

Ngay lập tức, các trinh sát được tung vào cuộc. Qua xác minh, các trinh sát xác định ngôi nhà trên do bà Đào Thị Chúc đang là chủ. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát nắm được tem mác hàng hóa xuất đi từ cơ sở này đều có tem mác Vinaca nên đã cử người đến cơ sở bán thuốc tìm đúng loại thực phẩm chức năng có tem mác như trên và mua mang về nhằm đối chiếu. Kết quả, các loại thực phẩm có nhãn mác như thế này đều do cơ sở này sản xuất.

Kế hoạch triệt phá cơ sở sản xuất này được công an quận triển khai. Ngày 15/1, lực lượng công an quận phối hợp cùng các lực lượng khác bất ngờ ập vào cơ sở này, phát hiện tại đây hơn 1 tấn nguyên liệu và sản phẩm thành phẩm mang nhãn hiệu Vinaca, trong đó có hàng trăm lọ thuốc mang tên “Vinaca ung thư CO3.2” được làm từ bột than tre.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được giấy tờ, tài liệu và hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

Gia đình bà Chúc đã thuê 2 căn phòng trọ liền nhau để tổ chức sản xuất. Sau khi có địa điểm, bà Chúc bắt tay vào thuê 10 công nhân chủ yếu là phụ nữ và sinh viên để thực hiện việc đóng gói tro vào viên nang thuốc, dán nhãn mác rồi đóng vào hộp và đưa đi tiêu thụ.

Cũng theo bà Chúc, toàn bộ nguồn nguyên liệu sản xuất, tiêu thụ thành phẩm… đều do chồng bà Chúc là ông Nguyễn Xuân Thu (Giám đốc công ty Vinaca) thực hiện. Cá nhân bà Chúc chỉ phụ trách điều hành công nhân sản xuất.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/thuoc-ho-tro-ung-thu-tu-bot-than-tre-san-pham-cua-vinaca-bi-cam-luu-hanh-o-hai-phong-a225918.html