Thuốc điều trị huyết áp không làm ảnh hưởng bệnh nhân mắc Covid-19

Các loại thuốc điều trị huyết áp không làm tăng nguy cơ mắc Covid-19 cũng như làm tăng mức độ nghiêm trọng khi mắc dịch bệnh nguy hiểm này.

Ðây là kết luận được 3 nghiên cứu lớn tại Mỹ công bố ngày 1-5, mang lại tin vui cho hàng triệu người đang phải sử dụng thuốc điều trị huyết áp.

Trưởng nhóm của một trong 3 nghiên cứu, bà Harmony Reynold, làm việc tại Trường Y Grossman thuộc Ðại học New York (Mỹ) cho biết, phát hiện này đã phần nào xua tan nỗi lo lắng của những bệnh nhân đang dùng thuốc điều trị huyết áp hoang mang không biết có nên tiếp tục dùng thuốc hay không. Ðiều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi các biện pháp phong tỏa để chống Covid-19 dường như khiến nhiều người bị tăng huyết áp, có thể do căng thẳng hay ít vận động, tập luyện hoặc thay đổi thói quen ăn uống. Theo thống kê, gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ, tương đương 108 triệu người, mắc bệnh huyết áp cao.

CHI HẠNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thuoc-dieu-tri-huyet-ap-khong-lam-anh-huong-benh-nhan-mac-covid19-660515.html