Thuộc diện gọi nhập ngũ

Vừa qua, Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của ông Nguyễn Văn Thắng ở thôn Phong Xá, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ông Thắng cho rằng, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) xã Đông Phong, Hội đồng NVQS huyện Yên Phong gọi nhập ngũ em trai ông là Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 27-12-1993, nhập ngũ năm 2019 là không đúng theo quy định tại Luật NVQS số 78/2015/QH13 ngày 19-6-2015 vì đã quá tuổi.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của ông Nguyễn Văn Thắng, Báo Quân đội nhân dân đã làm việc với các cơ quan chức năng và Ban CHQS huyện Yên Phong và được biết: Công dân Nguyễn Văn Hùng, được Ban CHQS xã Đông Phong đưa vào danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ trong sổ đăng ký theo dõi từ năm 2003 đến nay. Quá trình quản lý công dân Hùng có diễn biến như sau: Tháng 9-2011, Ban CHQS xã Đông Phong đã làm thủ tục di chuyển NVQS cho công dân Hùng đến Trường Cao đẳng Nghề Viglacera. Như vậy, công dân Hùng đã được Ban CHQS xã Đông Phong đăng ký theo dõi trong diện được tạm hoãn một khóa học, theo luật là 3 năm (từ 2012 đến 2014), nội dung này được quy định tại Điều 41 Luật NVQS 2015.

Theo biên bản xác minh ngày 25-2-2019 của Ban CHQS huyện Yên Phong với Trường Cao đẳng Nghề Viglacera, công dân Hùng đã đăng ký nhập học và theo học tại trường từ tháng 9-2011 đến tháng 5-2012 thì bỏ học. Theo hồ sơ quản lý công dân di chuyển, danh sách tạm hoãn NVQS của Ban CHQS xã Đông Phong, công dân Hùng được tạm hoãn NVQS trong 3 năm 2012, 2013, 2014. Năm 2012, sau khi bỏ học, công dân Hùng không thực hiện đăng ký NVQS bổ sung, theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Năm 2015, hết 3 năm được tạm hoãn, Ban CHQS xã Đông Phong tiếp tục đưa công dân Hùng vào danh sách công dân sẵn sàng nhập ngũ và thực hiện việc gọi khám tuyển hằng năm theo quy định.

Năm 2018, sau khi tổ chức khám tuyển, công dân Hùng trúng tuyển và có Lệnh gọi nhập ngũ số 03, ngày 28-1-2019 của Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Yên Phong, nhập ngũ tại Trung đoàn 141, Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1. Ngày 24-2, ông Nguyễn Văn Thắng có đơn đề nghị, cho rằng em trai ông là Nguyễn Văn Hùng, sinh ngày 27-12-1993 nhập ngũ 21-2-2019 đã hết tuổi nhập ngũ, vì không có bằng cao đẳng.

Theo Điều 30, Luật NVQS 2015 quy định: Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; Điểm b, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 của Bộ Quốc Phòng quy định: Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Như vậy, trong trường hợp này, công dân Hùng thuộc diện phải thực hiện việc tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

HUYỀN TRANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/theo-dau-don-thu/thuoc-dien-goi-nhap-ngu-569742