'Thuốc chữa hớ hênh' cho đồ diễn siêu ngắn của VĐV trượt băng

Khám phá trang phục bảo hộ, tránh hớ hênh của các vận động viên trượt băng.

Trang phục của các vận động viên trượt băng thường rất ngắn. Ví dụ như đây là mẫu đồ diễn của Alina Zagitova.

Cô thường mặc quần tất da bên trong để tránh sự cố trang phục.

Đa số đồ diễn của vận động viên trượt băng ngắn như đồ bơi để tiện cho việc phô diễn động tác.

Tuy nhiên, nhiều người áp dụng cách làm của Alina Zagitova là mặc thêm quần tất bên trong để tránh gây phản cảm, lộ liễu.

Quần bên trong thường có màu nude, tiệp vào màu da một cách tinh tế.

Nhìn từ xa, quần tất này trông "mặc như không".

Đây cũng là cách giúp bộ đồ trượt băng trông gợi cảm hơn.

Quần tất mỏng giúp vận động viên dễ dàng thực hiện động tác, không gây cản trở như các loại quần dài khác.

Vận động viên sẽ chọn các loại quần tất có độ dai, bền, chắc chắn.

Họ có thể mặc quần tất dài qua giày trượt băng hoặc không.

Vật bảo hộ này giúp các vận động viên trượt băng tự tin thực hiện các động tác bật xoạc.

Quần tất đồng thời giúp giữ ấm đôi chân cho các vận động viên.

Nếu không mặc quần da bên trong, các vận động viên sẽ dễ dàng bị hớ hênh trước ống kính máy quay.

Chỉ có một số ít vận động viên không mặc quần tất da bên trong.

Vận động viên người Nga Yevgenia Medvedeva cũng áp dụng cách mặc quần tất da bên trong.

Đây là cách làm phổ biến trong làng trượt băng quốc tế.

Cách mặc gợi cảm nhưng tinh tế của các vận động viên trượt băng.

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/thuoc-chua-ho-henh-cho-do-dien-sieu-ngan-cua-vdv-truot-bang-871404.html