Thuở mới vào nghề, 'búp bê' Thanh Thảo được người đàn ông quyền lực 'nâng đỡ'

Người này đã giúp đỡ Thanh Thảo rất nhiều ở thời điểm cô mới vào nghề, đến nay nữ ca sĩ vẫn còn nhớ mối ân tình năm xưa.

Mới đây, "búp bê" Thanh Thảo đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh thời mới vào nghề kèm theo lời chia sẻ về người đàn anh Ngọc Sơn.

Ảnh thời trẻ của Thanh Thảo và Ngọc Sơn.

Ảnh thời trẻ của Thanh Thảo và Ngọc Sơn.

Thanh Thảo tiết lộ, giọng ca “Tình cha” chính là người nâng đỡ cũng như hỗ trợ cô hết mình vào thời điểm ấy. Và cho đến bây giờ "anh Ba" vẫn luôn giữ được tình cảm chân thành, giúp đỡ không toan tính dành cho cô.

Thanh Thảo chia sẻ: “Ngày mình mới vào nghề, anh Ba Ngọc Sơn chính là người nâng đỡ, giới thiệu cho về hát tụ điểm 126 là sân khấu hot nhất Sài Gòn lúc bấy giờ. Một lời giới thiệu của anh Ba rất là đáng giá. Không nơi nào không nhận Thanh Thảo. Rồi khi mình thực hiện album, anh không ngại là khách mời song ca để đẩy tên tuổi cho mình. Những chân tình ấy không bao giờ mình quên.

Và bây giờ, anh lại lên tiếng song ca cùng em gái một ca khúc, “bất cứ bài nào em cứ gửi, anh hát được hết, không cần làm nhạc lại thay tone làm gì tốn tiền của em, cứ để đó anh lo”. Và cuối cùng bản thu âm thật đặc biệt này ra mắt, tất cả là do anh Ba Ngọc Sơn thu và mix gửi sang cho mình. Bằng tất cả chân tình, em gái cảm ơn anh thật nhiều!”.

Ở dự án chung mới nhất, Thanh Thảo và Ngọc Sơn hòa giọng trong ca khúc “Đừng như thói quen”.

Hiện tại, Thanh Thảo vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Ngọc Sơn.

Quả thực, trải qua hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn với biệt danh "ông hoàng nhạc sến" vẫn có chỗ đứng vững vàng trong showbiz, được xem như tượng đài khó vượt qua.

Bởi thế, việc anh giúp đỡ, hỗ trợ những nghệ sĩ trẻ không còn là điều hiếm. Hiện Ngọc Sơn cũng có rất nhiều học trò, đàn em thân thiết.

Nhiều gương mặt gạo cội trong làng nhạc Việt cũng phải gọi Ngọc Sơn một tiếng "anh Ba" và hầu hết những show diễn của họ cũng có khách mời là "ông hoàng nhạc sến".

Hoài Linh vốn là bậc đàn anh được cả showbiz nể sợ, cũng từng bày tỏ lòng kính trọng với Ngọc Sơn trong một chương trình truyền hình. Hoài Linh chia sẻ: "Tôi rất nể phục anh Ba Ngọc Sơn. Về tài năng, không phải một mình tôi công nhận mà tất cả khán giả trong và ngoài nước cũng đều công nhận anh Ba.

Anh Ba đi hát mấy chục năm nay rồi, mà tới tận bây giờ, giọng hát ấy cất lên vẫn rất hào sảng, ngọt ngào và chất chứa nhiều cái khiến mọi người xúc động".

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/chuyen-lang-sao/thuo-moi-vao-nghe-bup-be-thanh-thao-duoc-nguoi-dan-ong-quyen-luc-nang-do-a331381.html