Thùng rác 'bủa vây' nhiều điểm dừng chờ xe buýt

Thời gian gần đây, nhiều người dân đi xe buýt trên địa bàn Hà Nội phản ánh về tình trạng nhiều điểm dừng, nhà chờ xe buýt đang phải chung vị trí với điểm tập kết rác.

Ghi nhận trên một số tuyến phố trong khu vực nội thành Hà Nội cho thấy, nhiều vị trí đặt điểm dừng, nhà chờ xe buýt, hoặc dùng chung, hoặc quá gần nơi tập kết rác.

Tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh, đặc biệt là mùi xú uế khó chịu khiến người dân, hành khách rất khó chịu.

Nhà chờ số 470 đường Láng vắng bóng hành khách vì mùi rác nồng nặc.

Nhà chờ số 470 đường Láng vắng bóng hành khách vì mùi rác nồng nặc.

Điểm dừng xe buýt chung vị trí với chân rác tại 221B Khâm Thiên.

Một số điểm xe rác tạp kết ngay trên mép đường gây cản trở xe buýt ra vào.

Bên cạnh đó, nhiều điểm dừng, chờ còn bị bao vây bởi cả xe buýt lẫn xe ô tô dừng đỗ, vừa chật chội, vừa khuất tầm nhìn. Nhiều trường hợp hành khách không lên kịp xe hoặc xe không thấy khách.

Nhà chờ xe buýt ngõ 171 Thái Hà

Điểm dừng xe buýt tại cửa chợ Hôm, phố Trần Xuân Soạn, bị vây kín bởi xe rác và xe dừng đỗ sai quy định.

Phạm Huyền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/ha-noi-thung-rac-bua-vay-nhieu-diem-dung-cho-xe-buyt-611538/