Thủng lưới phút 96, Đức đánh rơi chiến thắng trước Tây Ban Nha

Tuyển Đức có trận hòa tiếc nuối với Tây Ban Nha ở lượt trận mở màn vòng bảng Nations League 2020/21 rạng sáng 4/9 (giờ Hà Nội).

Ở trận ra quân tại bảng A4 Nations League 2020/21, Đức và Tây Ban Nha đều thể hiện quyết tâm giành trọn 3 điểm với đội hình tốt nhất được HLV Loew và Luis Enrique tung ra.

Với lợi thế sân nhà, Đức nhập cuộc chủ động và tạo ra được sức ép lên khung thành của Tây Ban Nha ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nếu không có sự xuất sắc của Dea Gea, lưới của “Bò tót” có thể đã bị rung lên sau 10 phút đầu trận.

Trận Đức vs Tây Ban Nha diễn ra khá hấp dẫn.

Trận Đức vs Tây Ban Nha diễn ra khá hấp dẫn.

Tây Ban Nha sau đó cũng đẩy cao đội hình để tìm lại sự cân bằng và cũng gây ra được một vài tình huống sóng gió khiến hàng thủ Đức lao đao. Mặc dù vậy, không có bàn thắng được ghi trước khi hai đội bóng giàu truyền thống của châu Âu bước vào giờ nghỉ.

Ngay đầu hiệp hai, Đức bất ngờ có được bàn mở tỷ số ở phút 51. Timo Werner đã có pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm của Tây Ban Nha, trước khi dứt điểm chéo góc khiến De Gea chỉ còn biết đứng chôn chân.

Timo Werner đưa Đức vượt lên dẫn trước.

Những phút sau đó, Tây Ban Nha nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Đoàn quân của HLV Luis Enrique cầm nhiều bóng hơn, nhưng việc nôn nóng tìm bàn gỡ khiến hàng thủ liên tục để lộ khoảng trống. Nếu Đức tận dụng tốt hơn, trận đấu có lẽ đã an bài.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với 3 điểm giành cho đội chủ nhà thì Tây Ban Nha bất ngờ có được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 6 của hiệp hai. Trong một pha bóng hỗn loạn trước khung thành tuyển Đức, Jose Gaya có mặt đúng lúc đúng chỗ để tung pha dứt điểm cận thành hạ gục Kevin Trapp.

Gaya giật lại một điểm cho Tây Ban Nha.

Để đối thủ gỡ hòa ở phút thi đấu cuối cùng, Đức chỉ có thể tự trách mình. HLV Low đã phải trả giá khi đưa ra những sự thay đổi có phần quá cầu toàn. Trong khi đó, Tây Ban Nha dù thoát thua nhưng HLV Enrique sẽ còn nhiều việc phải làm với hàng công chơi rất thiếu hiệu quả.

Đức 1-1 Tây Ban Nha

Bàn thắng

Đức: Werner (51')

Tây Ban Nha: Gaya (90'+6)

Đội hình thi đấu

Đức: Trapp; Can, Suele, Rudiger; Kehrer, Guendogan (Serdar 74'), Kroos, Gosens, Draxler, Sane (Ginter 62'), Werner (Koch 90')

Tây Ban Nha: De Gea; Carvajal, Pau Torres, Ramos, Gaya; Ruiz (Oscar Rodriguez 80'), Busquets (Merino 57'), Thiago; Navas (Fati 46'), Ferran Torres, Rodrigo

Kết quả bóng đá Nations League 2020-21 lượt trận thứ nhất

Đức 1-1 Tây Ban Nha

Ukraine 2-1 Thụy Sỹ

Nga 3-1 Serbia

Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Hungary

Bulgaria 1-1 Ireland

Phần Lan 0-1 Wales

Moldova 1-1 Kosovo

Slovenia 0-0 Hy Lạp

Đảo Faroe 3-2 Malta

Latvia 0-0 Andorra

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ket-qua-duc-vs-tay-ban-nha-ket-qua-vong-bang-nations-league-20200904073005084.html