Thung lũng hoa Nhật Tân: Nhộn nhịp hoạt động vui chơi ngày lễ

Gần 1 tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhưng theo ghi nhận tại một số vườn hoa ở Nhật Tân - Hà Nội (khu vực bãi đá Sông Hồng), du khách đã tấp nập đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Đây cũng là cơ hội cho các nhà vườn được dịp 'hốt bạc'.

Thung lũng hoa nhân tạo đầy màu sắc

Trước đây, nhắc đến Nhật Tân (Tây Hồ) người ta nói rằng vùng đất này nổi tiếng với nghề trồng đào. Nhưng vài năm trở đây, du khách truyền tai nhau về vẻ đẹp của những thung lũng hoa nhân tạo đầy màu sắc ở Nhật Tân.

Nổi tiếng nhất phải kể đến thung lũng hoa nằm cuối ngõ 264 đường Âu Cơ, đây là một điểm vui chơi lý tưởng của rất nhiều du khách mỗi dịp lễ, Tết. Tổng thể mặt bằng khu đất được bao quanh bởi dòng sông Hồng quanh năm được bồi đắp phù sa, do vậy không khí ở đây rất thoáng đạt. Trước đây, khu vực này chỉ là bãi đất trống, người dân sử dụng để chăn thả trâu bò. Sau này, qua thời gian cải tạo, nơi đây đã khoác lên mình một diện mạo mới, đẹp đẽ và đầy sắc màu. Dần dần mọi người truyền nhau, vườn hoa bãi đá sông Hồng dần trở thành địa chỉ hấp dẫn nhiều đối tượng du khách từ mọi nơi đến tham quan, chụp ảnh.

Vườn hoa bãi đá sông Hồng dần trở thành địa chỉ hấp dẫn của nhiều du khách

Vườn hoa bãi đá sông Hồng dần trở thành địa chỉ hấp dẫn của nhiều du khách

Cô Hạnh, người làm vườn tại bãi đá sông Hồng chia sẻ: Thời điểm lý tưởng nhất để chụp ảnh tại bãi đá sông Hồng là vào tháng 10, 11, khi đó tiết trời vào thu, nắng nhẹ, hoa đúng độ khoe sắc rực rỡ. Nhưng bây giờ mọi người đến chụp quanh năm, cao điểm là vào dịp lễ, Tết.

Ngoài việc chụp ảnh cưới, ảnh kỷ yếu, đây cũng là địa điểm dành cho gia đình, các nhóm bạn đến dạo chơi và chụp ảnh. “Khó có dịp chúng tôi mới được ra thủ đô thăm người thân, qua tìm hiểu trên facebook thì chúng tôi biết được thung lũng hoa ở bãi đá sông Hồng rất đẹp, lại đang vào mùa hoa loa kèn nên chị em chúng tôi đi tới đây chụp ảnh với hoa trước khi về Hà Tĩnh” - chị Hà Linh ở Hà Tĩnh bày tỏ.

Vườn hoa bãi đá sông Hồng là địa điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động ngoài trời

Giá vé để tham quan khu vực vườn hoa Nhật Tân không quá cao, ở mức 50.000 đồng/lượt người lớn, 30.000 đồng/lượt trẻ em, gửi xe máy là 5.000 đồng/xe. Với mức giá này, du khách sẽ được thỏa thích bách bộ và chụp ảnh bên các luống hoa loa kèn, hoa bướm, hoa cúc họa mi…

Nhà vườn “hốt bạc”

Đến thăm quan vườn hoa với mong muốn có một bộ ảnh đẹp làm kỷ miệm, nhóm chị em cô Hương ở Đống Đa, Hà Nội đã thuê hẳn một gói dịch vụ chụp ảnh, thuê áo dài tại đây. Cô Hương chia sẻ: “Sợ mấy hôm nữa nghỉ lễ đông nên chúng tôi tổ chức buổi đi chụp ảnh sớm. Không gian ở đây rất thoải mái, nhiều hoa đẹp. Chúng tôi thấy rất hài lòng”.

Du khách sẽ được thỏa thích bách bộ và chụp ảnh tại thung lũng hoa

Ông Nguyễn Hùng - nhân viên chụp ảnh ở bãi đá sông Hồng, Nhật Tân cho biết: Tại đây có gói chụp ảnh cho 1 người là 300.000 đồng, được chụp 80 - 100 file/người, được chỉnh sửa 10 ảnh photoshop, riêng phần trang điểm và trang phục người chụp tự túc. Đối với những khách hàng thuê trang điểm và trang phục, gói chụp là 500.000 đồng/người. Càng cận ngày nghỉ lễ khách càng đông nên nhiều khách hàng phải đặt lịch trước để nhà vườn sắp xếp.

Vào thời gian cao điểm, như đợt sau Tết Nguyên đán, số lượng khách đến tham quan, chụp ảnh tại vườn lên đến 30 - 40.000 lượt khách. Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới dự kiến số lượng khách đến thung lũng hoa có thể tương đương thời điểm đó. Với lượng khách dự kiến đông như vậy thì mọi ngả đường dẫn vào các nhà vườn quanh khu bãi đá sông Hồng đều xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Rõ ràng, việc kinh doanh các dịch vụ này đang giúp cho các nhà vườn “hốt bạc” mỗi dịp cao điểm. Bởi theo tâm lý chung, hầu như mỗi du khách như chị Linh hay cô Hương đều mong muốn lưu giữ lại cho mình những khoảng khắc đẹp và đáng nhớ. Vì vậy, khoản chi cho cho những dịch vụ này thường mọi người sẽ cân nhắc giá cả phù hợp với nhu cầu để có được một bộ ảnh ưng ý nhất.

Các dịch vụ ăn uống, giải trí được dịp nở rộ

Ngoài việc phục vụ du khách tới tham quan, chụp ảnh và dịch vụ cho thuê đồ, phụ kiện chụp ảnh, cưỡi ngựa… các dịch vụ giải trí, ăn uống theo nhóm cũng được dịp nở rộ. Được biết, trong thời gian tới, vườn hoa bãi đá sông Hồng sẽ thiết kế và dựng thêm một số mô hình mô phỏng kiến trúc thành nhà Hồ, nhà cổ, trồng thêm một số luống hoa mới… để thu hút nhiều du khách hơn nữa đến với thung lũng hoa.

Chiều theo nhu cầu của thị trường, việc chuyển hướng từ trồng đào truyền thống sang kinh doanh dịch vụ cho thuê chụp ảnh được xem là một cách làm mới mẻ của các hộ trồng đào ở Nhật Tân. Tuy nhiên, những nhà vườn cần có những định hướng phát triển bền vững để vừa nâng cao thu nhập, vừa bảo tồn được thương hiệu làng nghề trồng đào truyền thống.

Thu Trang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thung-lung-hoa-nhat-tan-nhon-nhip-hoat-dong-vui-choi-ngay-le-118762.html