Thuê xe ôm đi giật điện thoại của vợ cũ

Tuấn thuê một người xe ôm chở đi tìm vợ cũ của Tuấn. Đến khu vực Ninh Trung, Ninh Hòa, thấy vợ cũ...

Vừa qua, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử lưu động và tuyên chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, tăng thêm 3 tháng tù đối với bị cáo Trương Trịnh Trọng Tuấn (sinh năm 1977, trú Vĩnh Hòa, Nha Trang). Như vậy, bị cáo Tuấn phải chấp hành 2 năm 3 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Chiều 11-2-2019, Tuấn thuê một người xe ôm (không rõ lai lịch) chở đi tìm vợ cũ của Tuấn. Đến khu vực Ninh Trung, Ninh Hòa, thấy vợ cũ đang điều khiển xe máy, một tay cầm điện thoại (trị giá hơn 5,8 triệu đồng), Tuấn nói người lái xe ôm áp sát rồi Tuấn giật điện thoại nhưng không được. Lúc này, vợ cũ của Tuấn dừng xe. Tuấn liền đi bộ tới giằng co lấy điện thoại.

Được biết, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa đã truy tố Tuấn theo điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự với tình tiết định khung tăng nặng “dùng thủ đoạn nguy hiểm”, tuy nhiên, hội đồng xét xử cấp sơ thẩm không chấp nhận và đã áp dụng theo khoản 1 Điều 171. Bản án sơ thẩm này đã bị kháng nghị chuyển khung hình phạt từ khoản 1 lên khoản 2 Điều 171 và tăng hình phạt đối với bị cáo. Tòa án nhân dân tỉnh đã chấp nhận kháng nghị trên. Bị cáo đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202007/thue-xe-om-di-giat-dien-thoai-cua-vo-cu-8175878/