Thuế thu nhập doanh nghiệp sắp tới sẽ giảm còn 15-17%

Hiện tại thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam chỉ 20% và dự kiến sẽ giảm còn 15-17% theo lộ trình cải cách thuế sắp tới để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit - VBS).

Đại biểu Quốc hội: Công ty cho vay nặng lãi mọc ra như nấm, kẽ hở vô cùng lớn

Tiếp tục kỳ họp thứ 4, trong 2 ngày 6-7/11, Quốc hội tiến hành thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng...

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho biết nếu dõi gần đây thì thấy các hình thức kinh doanh cầm đồ, công ty tài chính hỗ trợ sinh viên cho vay hỗ trợ học sinh mọc ra như nấm. (Xem thêm)

Thủ tướng: Thuế thu nhập doanh nghiệp sắp tới sẽ giảm còn 15-17%

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho biết như vậy khi phát biểu khai mạc tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit - VBS), sự kiện quan trọng tiếp theo trong ngày thứ hai (7/11) của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Thủ tướng cho biết, cùng với nhiều sự kiện của Hội nghị APEC, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng và Đô thị cổ Hội An, vốn là thương cảng sôi động từ đầu thế kỷ 17 bởi các đội tàu buôn của Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Châu Âu; đặt nền móng cho phát triển giao thương hàng trăm năm nay. (Xem thêm)

Công an Hà Nội: Ông Lê Đình Kình bị gãy chân là “do giằng co”, không phải bị đánh

Tiếp tục kỳ họp thứ 4, trong 2 ngày 6-7/11, Quốc hội tiến hành thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; phòng chống tham nhũng...

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Đào Thanh Hải (Hà Nội) - Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề cập đến thông tin đại biểu Dương Trung Quốc nêu ra tại phiên thảo luận hôm 2/11. (Xem thêm)

Xử lý tham nhũng: Không thể “giơ cao đánh khẽ”, “rung cây dọa khỉ” được!

Theo đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị), với sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đã đạt những kết quả tiến bộ. Việt Nam là một quốc gia an toàn trong một thế giới còn nhiều biến loạn, phức tạp, đó là thành tựu lớn, đáng trân trọng và ghi nhận.

Tuy vậy, đại biểu cho rằng “cần thẳng thắn nhận diện những khó khăn, hạn chế làm cho lòng dân chưa yên". (Xem thêm)

Bộ Công an: Ít nhất đến năm 2020 mới bỏ sổ hộ khẩu giấy

Sáng nay, Bộ Công an tổ chức họp báo giải đáp thắc mắc liên quan phương án bỏ sổ hộ khẩu trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính.

Trung tướng Trần Văn Vệ (Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) giải thích, việc quản lý dân cư bằng nhiều loại giấy tờ khác nhau đang rất "thủ công" nên Chính phủ ra Nghị quyết 112 để thay đổi, xây dựng phương án quản lý dân cư theo hướng hiện đại, giảm giấy tờ công dân. (Xem thêm)

Kho rượu ngoại hàng chục nghìn chai, nghi vấn dùng tem giả

Tại đây, Đội Quản lý thị trường số 4A tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa là rượu sử dụng tem rượu trong nước có dấu hiệu giả mạo, gồm: 48 chai Rượu Whisky XO, 300 chai Rượu Whisky Golden Label, 696 chai Rượu Whisky, 1.584 chai Rượu Rhum dứa Cocktail, 612 chai Rượu Rhum Cocoa, 1.188 chai Rượu Rhum xoài. Tổng cộng 3.788 chai, ước tính tổng trị giá hơn 67 triệu đồng.

Đại diện Công ty có xuất trình giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp... (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-sap-toi-se-giam-con-15-17-3381175.html