Thuê 'sát thủ' giết người

Ngày 12-8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Trần Thị Xuân Hương, SN 1974, trú tại quận Long Biên (Hà Nội), về tội giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, Hương thuê Phạm Tuấn Hải, SN 1985 và Tô Thanh Hiệp, SN 1988, cùng trú tại TP Hải Phòng để giết anh M., SN 1982, trú tại huyện Gia Lâm với giá 300 triệu đồng.

Ngày 12-8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Trần Thị Xuân Hương, SN 1974, trú tại quận Long Biên (Hà Nội), về tội giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, Hương thuê Phạm Tuấn Hải, SN 1985 và Tô Thanh Hiệp, SN 1988, cùng trú tại TP Hải Phòng để giết anh M., SN 1982, trú tại huyện Gia Lâm với giá 300 triệu đồng.

Khi anh M. đang điều khiển xe máy đến cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm), bị các đối tượng nêu trên dùng súng bắn liên tiếp bốn phát vào người. Anh M. sau đó được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an đã bắt giữ được hai đối tượng Tuấn Hải và Hiệp. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương, về tội giết người. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhập cảnh trái phép

Lúc 7 giờ 40 phút 12-8, tại khu vực đường mòn mốc 1082 đến mốc 1083, thuộc thôn Nà Han, Tân Thanh, Văn Lãng (Lạng Sơn), Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ðồn Biên phòng Tân Thanh (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) đã phát hiện, tạm giữ tám công dân Việt Nam (gồm ba nam, năm nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Ðồn Biên phòng Tân Thanh đã phối hợp cơ quan kiểm dịch y tế cửa khẩu Tân Thanh kiểm tra thân nhiệt, tiến hành lấy lời khai và bàn giao tám công dân nêu trên cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo

Ngày 12-8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang cho biết, vừa phối hợp Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiểm tra bảy cửa hàng bán sách giáo khoa trên địa bàn huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và TP Hà Giang. Qua kiểm tra, phát hiện bảy cửa hàng này đang bày bán gần bốn nghìn sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ các cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số sách nêu trên. Số sách nêu trên đã bị tạm giữ để xác minh, giám định và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cháy tại bãi giữ xe

Khoảng 8 giờ 40 phút ngày 12-8, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo xảy ra cháy tại bãi giữ xe tự mở ở khu vực nhà dân, thuộc phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn. Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát mạnh, cháy lan giữa các xe ô-tô trong bãi đỗ. Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy triển khai đường vòi phun dập lửa, khống chế, chống cháy lan sang các xe bên cạnh. Phương tiện, nhân lực của Công ty TNHH giày Annora Việt Nam cùng phối hợp tham gia chữa cháy. Sau hơn 30 phút mới khống chế, dập tắt được hoàn toàn đám cháy. Dù vậy, sáu xe ô-tô chở công nhân bị hư hỏng nặng do hỏa hoạn và thời điểm xảy ra cháy trên xe không có người.

Vận chuyển trái phép thuốc nổ

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 12-8, trong lúc đang tuần tra kiểm soát, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một người đàn ông đang đi trên xe máy qua khu vực đường ven biển, thuộc địa bàn thôn 3, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có nhiều nghi vấn, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe máy có chứa 25 kg thuốc nổ. Theo lời khai ban đầu, đối tượng khai nhận là Nguyễn Tiến Toản, SN 1969, trú tại tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình đối tượng vận chuyển thuốc nổ đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện, tang vật cùng đối tượng Toản được lực lượng chức năng tạm giữ, tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Mức án nghiêm minh đối với các bị cáo nguyên cán bộ, viên chức

Chiều 12-8, sau gần ba ngày xét xử công khai, Hội đồng xét xử (HÐXX) Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên án đối với các bị cáo: Tống Quang Thái, nguyên Phó Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng và Tái định cư (GPMB - TÐC); Nguyễn Văn Ðức, Dương Văn Trung, nguyên cán bộ hợp đồng Ban GPMB - TÐC thành phố Thanh Hóa; Phạm Tiến Ðộ, nguyên Trưởng phố Lễ Môn, Khâu Thị Phượng, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Ðông Hải, TP Thanh Hóa, liên quan đến các sai phạm trong công tác GPMB, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng. HÐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Văn Ðức, 5 năm 6 tháng tù; Dương Văn Trung, 5 năm tù; Phạm Tiến Ðộ, 6 tháng tù, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; các bị cáo: Tống Quang Thái, 42 tháng tù; Khâu Thị Phượng, 12 tháng tù, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". HÐXX tuyên tiếp tục truy thu hơn 930 triệu đồng của các hộ dân đã nhận bồi thường tăng thêm vào ngân sách nhà nước.

Trộm cắp chó chuyên nghiệp

Ngày 12-8, Công an TP Gia Nghĩa (Ðắk Nông) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng dùng xe ô-tô đi từ tỉnh Lâm Ðồng đến tỉnh Ðắk Nông để trộm chó, gồm: Lưu Văn Ðỏ, SN 1981; Nguyễn Tấn Hùng, SN 1971; Tạ Ðức Hiên, SN 1992; Nguyễn Ðăng Khoa, SN 1992; Lưu Văn Sơn, SN 1987, cùng thường trú tại TP Bảo Lộc (Lâm Ðồng); Phan Văn Dược, SN 1982, thường trú tại huyện Cư Jút (Ðắk Nông); Hoàng Văn Cường, SN 1967, thường trú tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, sáng 11-8, Công an TP Gia Nghĩa tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng thuê tại các phường Nghĩa Ðức, Nghĩa Trung phát hiện 15 con chó, túi đựng bả chó, đèn pin và nhiều dụng cụ, phương tiện dùng bắt chó. Các đối tượng khai nhận, toàn bộ số chó nêu trên là do trộm cắp mà có. Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/thue-sat-thu-giet-nguoi-612668/