Thuê rẫy để trồng cần sa

Ngày 28-7, Công an huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiến hành nhổ bỏ và tiêu hủy một lượng lớn cây cần sa được phát hiện trồng trong rẫy của một người dân trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 26-7, ông Y Cin Niê (53 tuổi, trú tại buôn A Ring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) trong khi lên thăm rẫy của gia đình thì phát hiện có nhiều cây lạ, xung quanh được trồng bắp và cây muồng che chắn kín nên đã lấy lá về hỏi người dân trong buôn. Sau khi được mọi người cho biết, đây là cây cần sa nên đã trình báo cơ quan công an.

Khu rẫy nơi phát hiện vụ trồng cần sa.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cư M’gar đã tiến hành vào hiện trường để xem xét. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện có tổng cộng 281 cây cần sa được trồng xen lẫn trong rẫy, chiều cao từ 1,2 đến 2 mét.

Lực lượng Công an huyện Cư M’gar đang tiến hành tiêu hủy số cây cần sa thu được

Theo trình báo của ông Y Cin Niê, vào khoảng đầu tháng 6-2018, ông được một người đàn ông tên Dương (trú tại thôn 4, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) đến thuê lại rẫy của gia đình với thời hạn 15 năm để trồng bắp và cà phê. Sau khi cho ông Dương thuê rẫy, gia đình ông đã không lên rẫy cho đến ngày 26-7, ông lên thăm lại thì phát hiện vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư M’gar tiến hành điều tra, làm rõ.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/thue-ray-de-trong-can-sa-503553/