Thuê phòng trọ để làm giấy phép lái xe giả

Trương Công Minh (sinh năm 1992, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), thuê phòng trọ tại tổ 70 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để 'sản xuất' bằng lái xe giả, buôn bán với giá từ 700 nghìn đến 1,5 triệu đồng.

Đối tượng Trương Công Minh.

Đối tượng Trương Công Minh.

Trương Công Minh (sinh năm 1992, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), thuê phòng trọ tại tổ 70 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để “sản xuất” bằng lái xe giả, buôn bán với giá từ 700 nghìn đến 1,5 triệu đồng.

Ngày 30-12, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao đối tượng Trương Công Minh (sinh năm 1992, trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho công an quận Liên Chiểu để điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 29-12, tổ công tác C3 (lực lượng 911, Công an TP Đà Nẵng) khi đang tuần tra trên đường Ninh Tốn (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), phát hiện Trương Công Minh điều khiển xe máy mang BKS 47K1- 0634 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện Minh cất giữ nhiều giấy phép lái xe giả.

Số bằng lái xe giả được sản xuất tại nhà trọ.

Khám xét tại nơi thuê trọ của đối tượng này tại tổ 70 phường Hòa Khánh Bắc, lực lượng công an phát hiện, thu giữ nhiều tang vật liên quan, gồm máy tính laptop, máy in cùng hàng chục bằng lái xe và một bằng đại học được làm giả.

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận, đã mua phôi của một người ngoại tỉnh, không rõ danh tính về làm giả bằng lái xe các loại và bán với giá từ 700 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, xử lý.

ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/thue-phong-tro-de-lam-giay-phep-lai-xe-gia-630067/