Thuê phòng, tiện thể... trộm thẻ thanh toán

Sáng 24-9, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hiếu (sinh năm 1989, trú Vạn Thạnh, Nha Trang) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 27-7-2019, do mâu thuẫn gia đình, Hiếu đi thuê phòng nghỉ để ở. Trưa hôm sau, thấy cửa phòng nghỉ đối diện khép hờ, Hiếu vào thì không thấy ai, trên bàn có 4 thẻ VISA và Master Card. Biết đây là thẻ thanh toán quốc tế, có thể dùng thanh toán khi mua hàng, Hiếu bèn lấy trộm rồi thuê xe thồ chở đến siêu thị điện máy. Trên đường đi, Hiếu vứt bỏ 2 thẻ, còn lại vào siêu thị thanh toán mua 1 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.

Đại diện viện kiểm sát luận tội.

Đại diện viện kiểm sát luận tội.

Chiều cùng ngày, Hiếu điện thoại cho một thanh niên tên Tuấn (chưa xác định lai lịch) để hẹn bán điện thoại và máy tính xách tay vừa mua với giá 30 triệu đồng. Điều tra xác định 4 thẻ thanh toán của một người nước ngoài, đã xuất cảnh, hiện chưa có thông tin nhập cảnh.

TÂM MAI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202009/thue-phong-tien-the-trom-the-thanh-toan-8185176/