Thuê phòng karaoke để dùng chung ma túy

Hường mang ma túy vào phòng đưa cho Hoàng. Hoàng lấy ma túy ra cho cả nhóm cùng sử dụng.

Sáng 6-3, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hoàng (sinh năm - SN 1995, trú Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa) 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời tuyên phạt 2 bị cáo Phan Thị Phương Thảo (SN 1998) 3 năm tù, Nguyễn Thị Lan Hường (SN 1996, cùng trú Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 21-5-2019, công an kiểm tra hành chính một quán karaoke ở phường Vĩnh Hải thì phát hiện trong phòng karaoke có Hoàng và Hoàng Bá Dương, trên bàn có 0,5834g ma túy MDMA.

Quá trình điều tra, Hoàng khai nhận, tối 20-5-2019, Hoàng rủ Dương đến quán karaoke nghe nhạc và sử dụng ma túy, Dương đồng ý. Hoàng liền nhắn tin cho Thảo nhờ đặt phòng và mua giùm ma túy. Khi tới phòng, Hoàng đưa cho Thảo 3,6 triệu đồng. Thảo mang ra đưa cho Hường. Hường liền ra sảnh quán mua ma túy của một thanh niên chưa rõ lai lịch.

Khoảng 15 phút sau, thanh niên đưa cho Hường một bao thuốc lá Jet, bên trong đựng ma túy. Hường mang ma túy vào phòng đưa cho Hoàng. Hoàng lấy ma túy ra cho cả nhóm cùng sử dụng. Hường đã gọi thêm Nguyễn Kim Đoan đến. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Hường, Thảo, Đoan về trước, Hoàng và Dương ở lại thì bị phát hiện.

Quang cảnh phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa.

Được biết, Thảo và Hường đều từng bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong vụ án này, Doan, Dương đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh thanh niên đã bán ma túy cho Hường.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202003/thue-phong-karaoke-de-dung-chung-ma-tuy-8153143/