Thuê 'ông già Noel' 400.000 đồng cho 5 phút tặng quà

Không chỉ đến tặng quà cho trẻ em, dịch vụ 'ông già Noel' còn cung cấp cả việc đàn hát, kể truyện, trò chuyện với giá hàng trăm nghìn đồng mỗi lần.

Không cưỡi xe kéo tuần lộc, cũng chẳng chui ra từ ống khói, những "ông già Noel" thời hiện đại mang túi đỏ ngồi trên những chiếc xe máy rong ruổi khắp các con phố phát quà đã trở thành dịch vụ hút khách mỗi dịp Giáng sinh.

Vừa tặng quà xong cho khách cuối cùng trong ngày, Minh Hiếu (Cầu Giấy, Hà Nội) tranh thủ ăn vội chiếc bánh mì và kiểm tra lại các đơn hàng đã tặng quà hôm nay. Hiếu chia sẻ những ngày giáp Giáng sinh đều bận rộn vì lượng đặt hàng nhiều. Mỗi ngày trung bình có khoảng 20-30 đơn.

Dịch vụ tặng quà dịp Giáng sinh được nhiều phụ huynh lựa chọn. Ảnh: Thanh Thương.

Dịch vụ tặng quà dịp Giáng sinh được nhiều phụ huynh lựa chọn. Ảnh: Thanh Thương.

Theo lời Hiếu chia sẻ, thông thường, công việc phát quà sẽ được tiến hành từ ngày 20/12 trở đi, cao điểm nhất là 23-25/12. Trung bình mỗi ngày, chàng sinh viên kiếm được 300.000-400.000 đồng. Nếu chăm chỉ làm cả dịp có thể đạt thu nhập khoảng 3-4 triệu đồng.

Chị Thu Thủy, chủ một cửa hàng chuyên bán đồ chơi cho trẻ em trên đường Nhân Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết dịch vụ ông già Noel đến tận nhà tặng quà cho trẻ vào dịp Giáng sinh đã có từ vài năm trước, tuy nhiên 1-2 năm gần đây nhu cầu cao hơn.

Có 3 năm kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ tặng quà ông già Noel trên mạng xã hội, anh Vũ Chiến Lợi (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Năm nay nhu cầu của người dân tăng cao, ngay từ giữa tháng đã có người gọi điện đặt lịch trước. Ngày cao điểm, trên fanpage của tôi nhận được khoảng gần 500 đơn đặt hàng của các phụ huynh, trường học thuê dịch vụ”.

Anh này dự kiến thu về khoảng 100-300 triệu doanh thu từ việc kinh doanh dịch vụ ông già Noel.

Năm nay dịch vụ ông già Noel phát quà cho trẻ em dịp Giáng sinh khá đa dạng. Ngoài việc đến tặng, chụp ảnh, chúc các cháu những lời chúc ý nghĩa kéo dài 5-10 phút thì nhiều doanh nghiệp, cửa hàng cung cấp dịch vụ mới. Với gói thời gian 15-20 phút để đàn, hát, kể truyện và tâm sự cùng bé thì chi phí cao hơn.

Một số đơn vị cung cấp dịch vụ tặng quà Giáng sinh kèm theo đàn, hát, kể chuyện cho các bé. Ảnh: Thanh Thương.

Theo khảo sát, dịch vụ tặng quà Giáng sinh năm nay có giá tăng nhẹ so với năm ngoái, chia làm nhiều mức tùy thuộc vào khung giờ, tuyến đường giao quà, nội thành hay ngoại thành. Gói tặng quà đã bao gồm bánh, kẹo và đồ chơi, trước ngày 23/12 dao động trong khoảng 150.000-200.000 đồng một bé. Từ ngày 23/12, giá sẽ tăng thêm khoảng 50.000 đồng. Trong dịp 24-25/12, giá dịch vụ dao động 300.000-400.000 đồng mỗi bé.

Chị Nguyễn Thị Thảo (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết hai năm liền chị đều sử dụng dịch vụ ông già Noel tặng quà và con rất vui. “Theo tôi, đây là cách hay để giúp con cố gắng học tập hơn và có một mùa Noel trọn vẹn, ý nghĩa”, chị Thảo tâm sự.

Khi được hỏi về quà tặng của ông già Noel, Thảo Vy, con gái chị Thảo tỏ ra hào hứng nói: “Cháu rất háo hức, chờ mong được gặp ông già Noel để nhận quà. Năm nay, cháu mong ông già Noel sẽ tặng cháu một con gấu bông”.

Bên cạnh các địa điểm kinh doanh dịch vụ tặng quà Noel chuyên nghiệp, một số cửa hàng bán các mặt hàng đồ chơi cho trẻ em cũng tranh thủ kinh doanh thêm dịch vụ này. Hình thức kinh doanh này khiến nhiều phụ huynh tiết kiệm được thời gian và tiền bạc khi vừa phải mua quà, vừa tốn tiền dịch vụ vận chuyển.

Thanh Thương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thue-ong-gia-noel-tang-qua-dan-hat-doc-truyen-cho-tre-em-post1028635.html