Thuê ô tô tự lái đem sang Campuchia cầm cố để đánh bạc

Lợi dụng sự quen biết, Trần Văn Út thuê nhiều xe ô tô tự lái rồi đem cầm bố lấy tiền đánh bạc, tiêu xài cá nhân với tổng trị tài sản gần 2, 2 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Văn Út tại tòa. - Ảnh: ẢNH: MAI TRÂM

Sáng 21.6, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Út (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Vĩnh Thanh, TP.Cần Thơ) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc trả lại toàn bô số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Út là tài xế xe khách. Từ tháng 10.2017 - 4.2018, trong quá trình lái xe thuê, Út có quan hệ với các chủ cho thuê xe ô tô tự lái tại các quận, huyện Thốt Nốt, Ô Môn, Vĩnh Thanh (TP.Cần Thơ) và tỉnh An Giang. Lợi dụng sự quen biết, Út thuê 4 xe ô tô tự lái cùng giấy tờ mang đi cầm cố tại H.Phú Quốc (Kiên Giang) và các sòng bạc tại Campuchia để lấy hơn 400 triệu đồng đem đi đánh bạc và sử dụng cá nhân. Ngoài ra, Út còn chiếm đoạt 1 xe mô tô của ông Đoàn Hữu Hài, tại H.Chợ Mới, tỉnh An Giang. Tổng giá trị tài sản gần 2,2 tỉ đồng.

HĐXX cho rằng hành vi của Út là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Do vậy cần phải có mức án tương xứng đủ sức răn đe.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thue-o-to-tu-lai-dem-sang-campuchia-cam-co-de-danh-bac-1095188.html