Thuê ô-tô mang đi cầm cố!

Ngày 1-7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Bình Định đã bắt được Cáp Thành Nhân (1987, trú TX Bình Định, Bình Định), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Thời điểm bị bắt, Nhân đang trốn tại TX An Khê, tỉnh Gia Lai.

Cáp Thành Nhân (trái).

Theo điều tra của CATX An Nhơn thì do ăn chơi, cá độ, Nhân vay nợ nhiều nơi và không có khả năng chi trả nên đã nảy ý định đi thuê ô-tô cầm cố lấy tiền trả nợ. Ngày 31-12-2017, Nhân đến nhà anh Âu Nguyên Tân (1991, trú P. Đập Đá, TX An Nhơn) thuê xe hiệu Innova 7 chỗ, BKS 77A-08712. Do đã nhiều lần thuê xe trước đó nên hai bên thỏa thuận miệng với giá 500.000 đồng/ngày, đồng thời anh Nhân giao giấy tờ xe bảng photo, giấy kiểm định cho Nhân. Sau khi thuê được xe, Nhân sử dụng và tìm chỗ để thế chấp. Nhân làm giả giấy tờ xe trùng khớp với CMND của mình và thông qua một số mối quan hệ, đem ô-tô đến địa điểm anh Lê Quốc Cường (1992, trú TT Bình Định) cầm với giá 50 triệu đồng. Đến hẹn nhưng Nhân không đến lấy xe, anh Cường nhiều lần điện thoại thì Nhân cứ khất lần. Đến ngày 10-1-2018, anh Âu Nguyên Tân phát hiện xe của mình đã bị cầm cố nên báo CATX An Nhơn thì Nhân bỏ trốn. Cáp Thành nhân đã có 3 tiền án, tiền sự về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Hủy hoại tài sản”.

Ngoài vụ lừa đảo trên, bằng thủ đoạn tương tự, ngày 10-1, Nhân đến địa điểm cho thuê ô-tô của chị Lý Ái Anh (1971, trú Phước Lộc, H. Tuy Phước) thuê ô-tô 4 chỗ BKS 77A-034 40. Sau đó, Nhân sử dụng CMND nhặt được tẩy xóa thành CMND mang tên chị Lý Ái Anh rồi nhờ người giả làm chị Anh đến tiệm cầm đồ của anh Huỳnh Văn Hoàng (1983, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) cầm cố xe với giá 50 triệu đồng. Sau đó 1 tuần, chị Anh phát hiện xe mình đã bị cầm cố nên báo cơ quan CA. Anh Hoàng kể lại: “Ngày đem xe đến cầm cố, Nhân ăn mặc lịch sự, đàng hoàng, ăn nói hết sức lưu loát, dễ nghe. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ thấy đối tượng này có gì đó không tin tưởng, anh dự định không cho cầm xe nhưng thấy người đi cùng tự xưng là Anh nên mình đã cho cầm cố”.

Sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ về hành vi phạm tội của Cáp Thành Nhân, CATX An Nhơn đã khởi tố vụ án, khởi tố Cáp Thành Nhân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Nhân đã nhanh chân bỏ trốn nên CQĐT yêu cầu Phòng CSTNTP phối hợp truy tìm đối tượng. Trinh sát (TS) tập trung xác minh nhiều mối quan hệ của đối tượng, trong đó tập trung một số người quen ở tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc thì có thông tin Nhân lái xe tải thuê cho người quen ở TX An Khê (Gia Lai). Nhân sống chủ yếu trên xe theo chuyến dài ngày từ TPHCM đến Hà Nội. Tập trung xác minh nhanh, TS xác định được Cáp Thành Nhân đang thuê trọ ở P. Ngô Mây, TX An Khê. Ngày 1-7, sau khi xác định lịch trình đối tượng, các TS mật phục bắt giữ khi Nhân về lại nhà trọ để chuẩn bị chuyến đi dài ngày ra Bắc. Các TS đã di lý đối tượng về bàn giao CATX An Nhơn.

Quý Hiền

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_191735_.aspx